Tránh đưa ra tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khiến người dân, doanh nghiệp 'phải thế này, phải thế kia'

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay ông nhận được phản ánh việc điều chỉnh tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật “có sự giật cục, nhanh quá, sốc quá” mà không có lộ trình chuyển tiếp, khiến các doanh nghiệp tăng thêm chi phí…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đã lạc hậu

Theo tờ trình của Chính phủ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được thông qua năm 2006, có hiệu lực từ 1-1-2007, là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Luật được xây dựng và ban hành trong bối cảnh Việt Nam đàm phán, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), yêu cầu Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Sau 17 năm ra đời, phát huy được hiệu quả nhất định, đến nay, luật đã phát sinh một số hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, luật này chưa có quy định cụ thể về việc xây dựng quy chuẩn cho đối tượng thuộc bí mật nhà nước, tạo ra những cách hiểu, diễn giải chưa thống nhất với quy định tại Luật Dự trữ quốc gia.

Từ đó dẫn đến vướng mắc, khó khăn khi quá trình thẩm định quy chuẩn. Trong khi các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc đối tượng bí mật nhà nước dùng để phục vụ cho quốc phòng, an ninh lại không thể tuân thủ theo quy định, thủ tục lấy ý kiến rộng rãi tất cả các bên liên quan theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tránh điều chỉnh tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật "giật cục"

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị cần cân nhắc về phạm vi sửa đổi dự luật đáp ứng được nhu cầu thực tiễn khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chia sẻ bản thân ông nhận được ý kiến phản ánh các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có những nội dung còn thiếu thống nhất, khi thực hiện còn vướng mắc nhất định, ví dụ như quy chuẩn về an toàn phòng cháy của các công trình.

“Đặc biệt, quá trình điều chỉnh tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có sự giật cục, nhanh quá, sốc quá mà không có lộ trình chuyển tiếp, làm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp tăng lên. Theo tôi, đây là những nội dung cần xem xét sửa đổi, tránh vướng mắc, bất cập trong thực tiễn” – ông Thanh nêu.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, hàng hóa vào thị trường quốc tế phải rõ ràng, phải hướng đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được nhiều nước công nhận.

Theo đó, ông đặt vấn đề sửa đổi dự luật lần này cần phải cân nhắc tận dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các nước khác. Tránh trường hợp "xây dựng ra bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của chúng ta nhưng lại không phù hợp với các nước" đã từng xảy ra, dẫn tới tình trạng tốn kém, sử dụng lại không hiệu quả.

“Hàng hóa của chúng ta vào thị trường Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn thị trường Mỹ, vào EU phải đáp ứng tiêu chuẩn của EU. Tránh xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không phù hợp, gây lãng phí, tốn kém cho cộng đồng doanh nghiệp”, ông Thanh nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, theo ông Thanh, việc lấy ý kiến doanh nghiệp rất quan trọng, vì họ đã va chạm trên thực tiễn, nên có thể đóng góp, đưa ra tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp. Vì thế, cần có cơ chế tham vấn ý kiến doanh nghiệp.

Góp ý vào dự luật, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đặt vấn đề về trách nhiệm khi ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có những bất cập. Cụ thể như: quy trình thủ tục gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thậm chí có bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cao hơn thực tiễn.

Trong đó, có thể xảy ra câu chuyện đưa ra tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để người dân, doanh nghiệp “phải thế này, phải thế kia”...

Bên cạnh đó, ông Cường cũng đề nghị cần cụ thể hóa hơn hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Việt Nam chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho vàng

Việt Nam chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho vàng

(PL)- Ngày 27-5, trong buổi lễ Đại hội nhiệm kỳ V Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM (SJA) trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội SJA, cho biết hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt hàng vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.