Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách tới dự sự kiện tại khuôn viên trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tham dự lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; đại diện của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, UBND TP Hà Nội; các đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, Timor-Leste và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.

NguyenMinhVu.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.

“Chỉ bằng cách củng cố cho vai trò trung tâm của ASEAN, mới có thể đảm bảo cho sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Đông Nam Á” - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ASEAN hiện đương đầu với những thách thức như cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn tiềm ẩn thách thức với sự ổn định của khu vực; các mối hiểm họa an ninh phi truyền thống bao gồm biến đổi khí hậu, bệnh dịch cho đến các cuộc tấn công tin tặc.

Cùng đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đối diện với rủi ro gián đoạn gây ảnh hưởng đến tính kết nối của các nền kinh tế; kinh tế toàn cầu đương đầu với những động thái chính sách có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại toàn thế giới; sự hợp tác đa phương đương đầu với thách thức...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sự đoàn kết của ASEAN mang đến lời giải cho tất cả thách thức trên. ASEAN giữ vững lập trường quan điểm đảm bảo cho hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực Đông Nam Á, giải quyết những khác biệt, xây dựng đồng thuận và cùng đoàn kết qua nhiều thời khắc khó khăn, biến động.

0808Daisu.jpg
Đại diện các nước ASEAN và các đối tác tham dự Lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại Việt Nam, lễ thượng cờ được cử hành trang trọng bởi Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, với sự chứng kiến của các vị Đại sứ, Đại biện đến từ các nước ASEAN và các đối tác, cùng đại diện các cơ quan, bộ, ngành trong nước.

0808Co.jpg
Lá cờ ASEAN tung bay chào mừng chặng đường 58 năm tổ chức ASEAN được thành lập và cũng tròn 30 năm Việt Nam là thành viên chính thức. Ảnh: NGỌC DIỆP

Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung, cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng.

Kết thúc Lễ Thượng cờ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách trong nước, quốc tế tới dự.

0808Co1.jpg
Các đoàn đại biểu tham dự Lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC DIỆP

ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Gia nhập ASEAN năm 1995 là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần tạo nên cục diện mới về hội nhập quốc tế, phát triển của đất nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.