Trang trọng Lễ bàn giao Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an

(PLO)- Lễ bàn giao Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an đã diễn ra sáng nay, ngày 28-2. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-2, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ bàn giao Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh thông tin, tháng 11-2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Bộ TT&TT.

ban-giao-tong-cong-ty-vien-thong-mobifone-ve-bo-cong-an--2.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh ký biên bản bàn giao. Ảnh: VT.

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an là cột mốc không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mới trong công tác quản lý và phát triển của MobiFone, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh thông tin và phát huy tối đa tiềm năng của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị có chủ trương chuyển giao Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai các hoạt động phục vụ cho công tác chuyển giao, tiếp nhận về Bộ Công an theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, không ảnh hưởng hay gián đoạn trong hoạt động của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị ngay sau buổi lễ bàn giao này, các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cần xác định một tâm thế, động lực, quyết tâm chính trị mới cao hơn, đồng thời khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone khẩn trương ổn định tổ chức ngay sau khi kiện toàn, phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc để triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra một cách bình thường, liên tục, không gián đoạn; phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện điều lệ hoạt động, quy chế tài chính của Tổng Công ty theo đúng quy định.

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VT.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, đề xuất phương án để tranh thủ những lợi thế sẵn có của Bộ Công an về cơ sở hạ tầng, đường truyền dẫn, băng tần, kho số và khách hàng là CBCS Công an, thực hiện các đề án, dự án đang triển khai trong Bộ Công an.

Chú trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh để tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển dịch vụ vượt trội theo hướng ưu đãi và cạnh tranh hơn, đặt khách hàng là trung tâm phục vụ và phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng lưu ý Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về lâu dài cần nghiên cứu một chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch tổng thể, bài bản hơn, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ ứng dụng thành tựu tiên tiến về công nghệ trên thế giới để phục vụ cho sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.