Trang trại heo nằm trong… khu bảo tồn thiên nhiên

(PLO)- Trang trại nuôi heo với số lượng lớn lên tới hàng ngàn con nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên có rất nhiều voi rừng sinh sống. 

Ngày 15-4, Phòng 3 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường -  Bộ Công an (C49) bất ngờ kiểm tra, phát hiện trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có nhiều trang trại  nuôi heo với số lượng lớn hàng ngàn con.

Ngoài ra, C49 còn phát hiện một nhà máy chế biến tinh bột mì quy mô lớn, công suất 10.000 tấn/năm cũng nằm trong khu vực bảo tồn.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra C49 ghi nhận các trại heo và nhà máy chế biến mì đều xả nước thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh sát môi trường xác định nước thải từ trại heo chảy thẳng ra môi trường. Ảnh: TRUNG THANH

Nước thải của nhà máy chế biến mì chưa được xử lý theo quy định

Bước đầu C49 xác định các cơ sở nuôi heo và nhà máy chế biến mì hoạt động trong phân khu phục hồi sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tuy nhiên, các đơn vị này đều không có hồ sơ thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật…

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nằm ở địa bàn huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) có diện tích rộng hơn 100.000 ha, được thành lập vào năm 2004, do UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

Khu bảo tồn này nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên khu vực Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ. Trong khu bảo tồn hiện có nhiều voi, bò rừng sinh sống. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.