Trắng đêm với chốt kiểm dịch COVID-19 ở chân cầu Đồng Nai

(PLO)- Từ 0h ngày 9-7 nhằm siết chặt việc phòng, chống dịch theo chỉ thị 16, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt.

Lúc 0h ngày 9-7, lực CSGT Rạch Chiếc phối hợp với các lực lượng liên quan đã lập chốt kiểm dịch ở chân cầu Đồng Nai (quốc lộ 1A, TP.HCM).

Tại đây lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch kiểm soát xe và người đi vào TP.

Theo đó, người dân điều khiển phương tiện di chuyển vào địa phận TP.HCM phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19, trường hợp không có giấy sẽ yêu cầu quay đầu xe.

Theo quy định, giấy xét nghiệm âm tính được tính trong vòng 5 ngày, nếu quá thời gian quy định, lực lượng chức năng không giải quyết cho qua.

Xe vận tải, người đi xe máy có chở theo người đi cùng cũng phải trình đủ 2 giấy xét nghiệm âm tính. Nếu chỉ có một người có giấy cũng bị bắt buộc quay đầu. 

Đối với những tài xế vận chuyển hàng hóa thiết yếu, được cấp các giấy nhận diện nhằm đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, lực lượng chức năng cũng yêu cầu họ khai báo y tế đầy đủ.

Trong thời gian kiểm tra nhiều tài xế không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính, một số người mong được thông cảm và xin qua nhưng lực lượng chức năng không du di cho bất cứ trường hợp nào.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế. Anh Phan Đình Lương (ngụ Bình Dương) làm tài xế vận chuyển hàng hóa, không có giấy xác nhận âm tính nên được lực lượng chức năng hướng dẫn quay đầu xe. "Tôi có biết thông tin TP.HCM giãn cách theo chỉ thị 16, nhưng chưa chuẩn bị kịp giấy xét nghiệm trong hôm nay, hôm sau tôi sẽ đi làm gấp"- anh Lương trần tình.

Những phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu được ghi lại thông tin, biển số xe.

Anh Nguyễn Văn Đồng (Bình Dương) có giấy xét nghiệm âm tính vào ngày 27-6, giấy này quá thời hạn quy định, nên lực lượng chức năng không giải quyết.

Khi kiểm tra, ngoài giấy xét nghiệm, người tham gia phương tiện còn phải xuất trình giấy thờ tùy thân, giấy phép lái xe để đối chiếu thông tin.

Hầu hết lái xe và phụ xe đều có giấy xét nghiệm âm tính, khai báo y tế đầy đủ. Đa phần, người dân đều hợp tác với lực lượng chức năng.

Từ ngày 27-4 đến tối ngày 8-7, TPHCM ghi nhận 9.066 ca mắc COVID-19. Việc tái lập 12 chốt kiểm soát được thực hiện theo yêu cầu của UBND TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.