Trắng đêm tìm thuyền viên mất tích khi đang câu mực trên biển

(PLO)- Đặc điểm nhận dạng của thuyền viên mất tích Hoàng Tình cao khoảng 1,6 m, nặng 50 kg, tóc xoăn, mặc áo thun dài tay màu xanh mực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đến nay, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy thuyền viên mất tích trên biển.

Trước đó vào chiều 5-12, UBND thị xã La Gi có thông báo khẩn đề nghị hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm thuyền viên đi trên tàu cá BTh-99730-Ts, phường Bình Tân, thị xã La Gi bị rơi xuống biển mất tích.

thuyền viên mất tích
Một góc cảng cá La Gi.

Cụ thể, theo báo cáo của Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi, Bình Thuận), tàu cá BTh-99730-Ts, công suất 435 CV, hành nghề lưới rê, gồm 12 lao động do ông Đình Quốc Long, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến La Gi đi hành nghề ngày 21-10.

Đến khoảng 20 giờ ngày 4-12, tàu neo đậu để nghỉ ngơi tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 32 hải lý về hướng Nam (tọa độ 10°07′06″N - 107°42'42"E). Sau khi các lao động ăn uống xong đã đi ngủ, chỉ còn duy nhất thuyền viên Hoàng Tình (34 tuổi, ngụ thị xã La Gi) ngồi câu mực.

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 5-12, khi các thuyền viên thức dậy chuẩn bị nhổ neo hành trình thì phát hiện thuyền viên Hoàng Tình không có trên tàu. Thuyền trưởng đã tổ chức tìm kiếm; đồng thời nhờ 4 tàu cá hành nghề gần đó hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích nhưng bất thành.

Đặc điểm nhận dạng của thuyền viên Hoàng Tình cao khoảng 1,6 m, nặng 50 kg, tóc xoăn, mặc áo thun dài tay màu xanh mực.

UBND thị xã La Gi đề nghị các chủ tàu cá, tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển đang hoạt động gần khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ tàu cá BTh-99730-Ts chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị nạn.

Theo các cơ quan chức năng thị xã La Gi, hai ngày qua nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương đã trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông gì về thuyền viên mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.