Tràn bùn dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng): 9.000 m3 nước thoát ra ngoài

(PL)- Nước bùn không có hóa chất gây hại môi trường.

“Nước chảy từ hồ thải quặng ở tổ hợp bauxite-nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh, không gây hại đến hoa màu của người dân” - tại buổi họp báo quý III của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) chiều 8-10, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Biên khẳng định.

Theo Vinacomin, lúc 3 giờ 15 ngày 8-10, công nhân đi kiểm tra đã phát hiện trên mặt đê phụ (cao 1,5 m) của hồ thải quặng đuôi số 5 (nhà máy tuyển quặng) có hiện tượng sạt lở do mưa lớn trong mấy ngày qua. Đến 3 giờ 30, mặt đê phụ bắt đầu bị sạt lở với chiều dài khoảng 5 m, chiều cao khoảng 1 m. Lãnh đạo công ty đã có mặt tại hiện trường điều động thiết bị, nhân lực để xử lý sự cố. Đến 4 giờ 15 đã gia cố xong đoạn đê sạt lở.

Khu vực bùn đất đỏ tràn ra ngoài ở Nhà máy bauxite Tân Rai. Ảnh: CTV

Theo ông Biên, tổ hợp nhôm-bauxite Tân Rai gồm ba khu vực: Khai thác quặng nguyên khai, nhà máy tuyển quặng và nhà máy luyện alumin. “Sự việc xảy ra tại hồ chứa nước sau tuyển rửa quặng nguyên khai, thuộc khu vực nhà máy tuyển quặng chứ không phải tại hồ bùn đỏ của nhà máy chính sản xuất alumin. Nước có màu đỏ nhưng không phải từ hồ bùn đỏ tràn ra. Trong thành phần nước đó có cả bùn do khi rửa, lớp bùn quặng tách ra, loại nước này như nước khi bơm lên từ sông hồ” - ông Biên cho hay.

Ông Biên cũng khẳng định loại nước này không chứa hóa chất độc hại, độ pH trung tính 6-7. Do được xử lý kịp thời nên lượng nước thoát ra ngoài chỉ khoảng 9.000 m3, phần lớn là nước trong ở phía trên mặt hồ có kéo theo một lượng nhỏ bùn đất. “Hồ thải đuôi quặng số 5 nằm cách nhà máy alumin khoảng 4 km, nằm xa khu dân cư. Không sử dụng hóa chất khi tuyển quặng nên bùn và nước trong hồ không bị nhiễm hóa chất” - ông Biên khẳng định. Ngoài ra, ông Biên cho biết các hồ bùn đỏ của Nhà máy alumin Tân Rai vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, qua sự việc trên, chủ đầu tư sẽ rút kinh nghiệm để không tái diễn sự cố.

Cùng ngày, ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, cũng khẳng định với Pháp Luật TP.HCM: Bùn tràn ra ngoài là bùn đất đỏ chứ không phải bùn đỏ nguy hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.