Trạm cân Bình Thuận đổi cách kiểm tra xe vượt tải

Ngày 24-4, trước sự phức tạp, ùn tắc giao thông liên tục tại trạm cân lưu động, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã thay đổi phương thức kiểm tra.

Theo đó, tổ trực trạm cân sẽ tuần tra kiểm soát bằng xe đặc chủng ở hai đầu cách trạm cân khoảng 4-5 km. Khi phát hiện xe có dấu hiệu quá tải sẽ kiểm tra giấy tờ và yêu cầu tài xế đưa xe về trạm thực hiện việc kiểm tra tải trọng.

Theo ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT - Trạm trưởng trạm cân, với việc thay đổi phương thức này, tài xế sẽ không biết trước để tấp xe vào chỗ trú ẩn, vừa tránh được tình trạng kẹt xe vừa xử lý được xe quá tải. Với cách kiểm tra này, từ sáng đến trưa 24-4, rất ít trường hợp chở vượt tải bị lập biên bản. Lưu thông ở khu vực trạm cân không còn ùn tắc.

Trong khi đó, phía nam trạm cân khoảng vài cây số xuất hiện hai bãi sang hàng tự phát của cánh tài xế. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại quán cơm Cây Điệp (Hàm Kiệm) và Cảng ICD Đức Khải (Hàm Cường) rất nhiều xe chở phân bón, xi măng quá tải đã đậu tại đây để chuyển hàng hóa sang xe khác và tiếp tục hành trình. Sau khi qua trạm cân an toàn, họ sẽ bốc hàng hóa lên lại.

 
Xe quá tải né trạm cân bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: THU THỦY

Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi phương thức tuần tra thay vì chốt chặn rất dễ phát sinh tiêu cực và cảm tính.

Riêng chiếc xe 51C-242.03 kéo rơmoóc 51R-014.11 chở lò hơi công nghiệp vượt trạm ngày 23-4 vẫn còn đậu lại cạnh trạm cân để chờ chủ xe (Công ty Anh Phương) bổ sung giấy tờ. Mặc dù xe này chỉ vượt tải 10% nhưng do khối hàng quá khổ, cồng kềnh nên trạm cân chờ xin ý kiến về hướng xử lý của Tổng cục Đường bộ.

Hiện Sở cũng đã lên kế hoạch khảo sát các vị trí để dời trạm cân lưu động vì vị trí hiện tại chưa hợp lý.

Ngày 24-4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã bắt đầu tổ chức ghi hình những xe quá tải nằm lỳ trên đường, trốn đưa xe vào trạm cân.

Cụ thể, PC67 sẽ bố trí tổ tuần tra kiểm soát và tổ ghi hình xử phạt nguội trên các tuyến đường bố trí kiểm tra tải trọng… để lập biên bản xử phạt đối với những trường hợp vi phạm các lỗi dừng, đỗ sai quy định (nơi có biển báo cấm dừng, đỗ; dừng, đỗ xe trên cầu) của các tài xế nhằm cố tình trốn tránh việc kiểm tra tải trọng. Trong buổi sáng 24-4, Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc PC67) đã lập biên bản hơn 20 trường hợp về dừng, đỗ sai quy định.

Theo PC67, từ đầu tháng 4-2014, đơn vị đã phối hợp với TTGT mở cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải. PC67, công an quận/huyện và TTGT chốt chặn, tuần tra tại cảng, bến, kho, bãi lên xuống hàng hóa và trên các trục đường trọng điểm chở hàng... Các tổ công tác đều được trang bị cân điện tử di động. TP.HCM còn trang bị thêm năm cân di động (kiểm tra được xe tải trọng lớn và cho kết quả tại chỗ) cho các tổ liên ngành kiểm tra tải trọng. Ngoài ra, Thanh tra GTVT còn được Bộ GTVT bổ sung thêm một xe kiểm tra tải trọng lưu động và đang phối hợp kiểm tra, xử lý xe quá tải trên tuyến Nguyễn Văn Linh suốt 24/24 giờ. Tính từ đợt cao điểm đến nay đã có gần 1.000 xe quá tải bị xử phạt với tổng số tiền phạt gần 3,7 tỉ đồng.

PHƯƠNG NAM - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.