Trại giam Thủ Đức-Z30D công bố đặc xá cho 11 phạm nhân người nước ngoài

(PLO)- Trong 20 phạm nhân người nước ngoài được đặc xá thì Trại giam Thủ Đức-Z30D có 11 người được đặc xá trong đợt này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 1-10, Trại giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an tại Hàm Tân, Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024.

trại giam Thủ Đức
Trại giam Thủ Đức trao quyết định cho 134 phạm nhân trong đó có 11 phạm nhân người nước ngoài được Chủ tịch nước đặc xá. Ảnh PĐ.

Được biết, theo Quyết định số 957/QĐ-CTN của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, 3.763 phạm nhân phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá. Trong đó, Trại giam Thủ Đức có 134 phạm nhân được đặc xá lần này.

Trại giam Thủ Đức cũng là trại giam có nhiều phạm nhân người nước ngoài nhất trong cả nước được đặc xá trong đợt này với 11/20 phạm nhân.

trai-giam-thu-duc (4).jpg
Quang cảnh Lễ đặc xá. Ảnh PĐ.

Việc Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

trai-giam-thu-duc (1).jpg
134 phạm nhân đang vui mừng chờ đọc tên lên nhận quyết định đặc xá. Ảnh PĐ.

Ngoài việc tạo điều kiện để những phạm nhân được đặc xá tha tù tái hòa nhập cộng đồng, Chính phủ còn chỉ đạo Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp, chính sách để tạo điều kiện cho những phạm nhân được đặc xá tha tù trở về nơi cư trú (gồm cả những phạm nhân được đặc xá và những phạm nhân hết hạn tù) sớm hòa nhập cộng đồng.

trai-giam-thu-duc (2).jpg
Một tiết mục văn nghệ xúc động của các nữ phạm nhân. Ảnh PĐ.

Rất đông người thân, gia đình của các phạm nhân từ TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng… đã đến tham dự Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và xúc động ôm chầm, chúc mừng người thân của mình được trở về.

Nhiều phạm nhân phía dưới đã bật khóc khi xem các nữ phạm nhân biểu diễn văn nghệ tái hiện nỗi nhớ nhung của những người mẹ già ngóng chờ đợi con sớm trở về gia đình hay xúc động trước hình ảnh những nữ phạm nhân sinh con được cán bộ trại giúp đỡ, chăm sóc…

trai-giam-thu-duc (5).jpg
Nhiều phạm nhân đã bật khóc khi xem tiết mục về tình mẫu tử. Ảnh PĐ.

Theo đại diện Trại giam Thủ Đức, trong những năm qua, để đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, Trại Z30D đã thường xuyên mạnh dạn đổi mới các phương pháp giáo dục, tổ chức cho phạm nhân học tập thời sự, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế trại giam; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

Nhiều năm qua, Trại giam Thủ Đức đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hàng chục ngàn lượt phạm nhân và đề nghị đặc xá cho hàng ngàn phạm nhân cải tạo tiến bộ.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể Trại giam Thủ Đức đã hai lần vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới vào các năm 1995 và 2009 và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Ngày 4-4-1976, Trại cải tạo Thủ Đức tại Sài Gòn được thành lập từ việc tiếp quản Trung tâm cải huấn Thủ Đức của chế độ Việt Nam Cộng hòa.

13 tháng sau, đơn vị được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quyết định dời về huyện Hàm Tân (Thuận Hải) thành Trại quản lý cải tạo phạm nhân Thủ Đức (ký hiệu Z30D), nay là Trại giam Thủ Đức thuộc C10, Bộ Công an nhằm thực hiện việc giam giữ, cải tạo phạm nhân vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.