Trái cây, hoa quả lạ hút người dùng

(PL)- Hàng loạt trái cây, hoa quả lạ với màu sắc đẹp như nhãn tím, xoài tím, dưa hấu đen, chuối đỏ, cà chua đen, súp lơ tím, bắp bảy màu… đang trở thành những mặt hàng “độc” thu hút sự tò mò của nhiều người tiêu dùng.

Khu trưng bày trái cây lạ, khổng lồ nằm trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Nam Bộ 2015 đang diễn ra tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên thu hút rất nhiều khách tham quan chụp ảnh, chiêm ngưỡng cũng như tìm hiểu thông tin để mua bán. Tại đây trưng bày nhiều loại trái cây lạ như trái nhãn màu tím, cà chua đen, xoài tím… trông bắt mắt.

Ông Trần Văn Huy (Sóc Trăng) cho hay trước đây ông tình cờ phát hiện trong vườn nhãn của mình có một nhánh có màu tím. Sau đó nhánh nhãn lạ này ra hoa, ra quả cũng có màu tím, đặc biệt có vị ngọt thanh hơn nhãn thường. “Cách trồng và thu hoạch nhãn tím giống như nhãn thường” - ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm hiện nông dân tại TP.HCM, Tiền Giang, An Giang… có nhu cầu đặt mua cây giống và trái nhãn tím khá cao nhưng nguồn cung hạn chế. Giá 1 kg nhãn tím hiện 100.000 đồng, cao gấp khoảng 10 lần so với nhãn thường.

Cà chua đen cũng đang là sản phẩm được nhiều người săn lùng. Sản phẩm này có vỏ đen tuyền, ruột bên trong giống cà chua thường. Chị Phạm Thị Xuân Thủy, nhà vườn ở Đức Trọng (Lâm Đồng), đã trồng thành công giống cà chua đen Indigo Rose (Mỹ). Chị Thủy cho biết đây là giống lai tạo giữa cà chua đỏ và tím. Cà chua đen được một số nước trên thế giới dùng như món ăn bình thường hằng ngày.

Theo chị Thủy, cà chua đen từ lúc ươm trồng đến khi thu hoạch khoảng ba tháng rưỡi. Năng suất tương tự cà chua thường, một cây cho khoảng 5-7 kg. Giá bán cà chua đen tại vườn là 50.000 đồng/kg. Giá hạt giống cà chua đen cũng cao, khoảng 30.000 đồng.

Thực tế cho thấy dù được rao bán khá nhiều trên Facebook nhưng tại các kênh bán lẻ như chợ, siêu thị, cửa hàng trái cây lạ bán chưa phổ biến. Đại diện siêu thị Lotte Mart cho hay chưa nhận được nhiều lời chào bán trái cây, hoa quả lạ từ các nhà cung cấp, nông dân. Mặt khác, nhu cầu của khách hàng đối với những mặt hàng trên chưa thông dụng. “Trong tương lai, nếu nhu cầu khách hàng tăng cao thì siêu thị sẽ bán nhiều loại trái cây, hoa quả lạ” - đại diện siêu thị này cho hay.

TS Lương Ngọc Trung Lập, Trưởng bộ môn Nghiên cứu thị trường Viện Cây ăn quả miền Nam, xác nhận gần đây thị trường xuất hiện một số loại trái cây lạ, trong đó có giống do đột biến, có giống nhập từ nước ngoài về. Việc có thêm trái cây, hoa quả lạ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm.

Về giá, TS Lập cho rằng do còn ít người bán và sản lượng trái cây, hoa quả lạ không nhiều nên giá cao. “Giá cao ở đây chưa phản ánh được giá trị thực của sản phẩm mà giá cao do khan hiếm. Hiện nhiều người hiếu kỳ, tò mò, muốn mua dùng thử, làm quà biếu… là chủ yếu. Mọi người thấy lạ thì mua ăn thử cho biết chứ chất lượng ngon hay không thì chưa thể khẳng định” - TS Lập phân tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.