Trái cây Chile xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh

Xuất khẩu nho của Chile sang Việt Nam trong sáu tháng đầu năm đạt trên 4,2 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kim ngạch xuất khẩu trái cây nói chung của Chile sang Việt Nam trong cả năm 2011.

Theo cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Chile (ProChile), nho là trái cây được Chile xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam. Năm ngoái, Chile là nguồn cung cấp sản phẩm này lớn thứ tư tại Việt Nam, sau Trung Quốc, Mỹ và Australia.

Ngoài nho, quốc gia Nam Mỹ này còn xuất sang Việt Nam quả hạnh, táo, anh đào, và kiwi. Với 4,16 triệu USD trái cây xuất sang Việt Nam trong năm 2011, tăng 26% so với năm 2010.

ProChile nhận định với mức tiêu thụ 62 kg trái cây /người - một trong những mức cao nhất thế giới, Việt Nam là thị trường nhiều triển vọng đối với Chile, nhất là trong bối cảnh trong thời gian gần đây xuất hiện tâm lý tẩy chay trái cây Trung Quốc do sử dụng chất bảo quản bị cấm, trong khi trái cây của Chile đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về chất lượng và vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao của nhóm có thu nhập cao, xu hướng tiêu thụ các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, và việc đi vào thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa hai nước cũng là những yếu tố đem lại cơ hội cho Chile trong xuất khẩu trái cây sang Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam là thị trường xuất khẩu trái cây quan trọng nhất của Chile tại Đông Nam Á.

Với trên 3,8 tỷ USD từ xuất khẩu trái cây năm 2011, Chile là một trong những nước cung cấp trái cây lớn nhất tại bán cầu nam.

Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.