Trà Vinh: Tuyên truyền bầu cử sâu rộng trong đồng bào Khmer

(PLO)- Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cao, Trà Vinh luôn trú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử đến cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23-5, cử tri Trà Vinh sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động khắp các tuyến đường ở Trà Vinh. Các loa truyền thanh liên tục thông tin tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền lợi của cử tri khi tham gia bầu cử để Nhân dân nắm rõ và tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Danh sách cử tri, các quy định về bầu cử đã được niêm yết công khai, đầy đủ để người dân tiện theo dõi.

Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử. Ảnh: HD

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Trà Vinh cho biết đến thời điểm này (21-5), công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ theo luật định. Trà Vinh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 23-5.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành việc tổ chức 94 hội nghị gặp gỡ giữa các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, với hơn 16.000 cử tri trong tỉnh tham dự.

Tỉnh Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH (2 người do Trung ương giới thiệu) để bầu chọn 6 đại biểu; giới thiệu 83 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 116 Ủy ban bầu cử,  với 1.021 tổ bầu cử, tổng số cử tri toàn tỉnh 796.692 người. Ngày 21-5, các tổ bầu cử tập trung hoàn thành dứt điểm việc phát thẻ cử tri theo danh sách niêm yết tại mỗi khu vực bỏ phiếu

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBBC các cấp trong tỉnh cũng đã có phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Khu vực bỏ phiếu tổ bầu cử số 3 phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HD

Tỉnh Trà Vinh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số; dân tộc Khmer có gần 328.000 người (chiếm 31,5%). Vì vậy, công tác tuyên truyền về bầu cử đến đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh chú trọng, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Theo đó Tiểu ban thông tin, tuyên truyền đã có kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền (cả 02 thứ tiếng Việt và Khmer) để mọi người dân được biết, hiểu, ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình mà tự giác tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, tổ chức đến các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng... thăm hỏi các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Sư cả, Ban Quản trị các Chùa, thông qua đó vận động bà con phật tử tích cực tham gia đi bầu cử.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền gần 12.000 cuộc với gần 523.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các chuyên mục “Tuyên truyền bầu cử” trên Fanpage Nghị quyết và cuộc sống để đưa tin, trích đăng các câu hỏi về bầu cử trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.