Trà Vinh thu hút 4 dự án với tổng vốn trên 13.600 tỉ

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2022, Trà Vinh thu hút được bốn dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 13.617,08 tỉ đồng, tăng hơn 3.300 tỉ đồng so với cùng kì năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X khai mạc kỳ họp lần thứ 5 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Báo cáo trước HĐND về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, sáu tháng đầu năm trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong quý I đã tác động bất lợi đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới, sáng tạo, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất.

Cụ thể từ đầu quý II tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Hoàn thành công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với kinh phí 563,7 tỉ đồng (đạt 98,5%).

Về tăng trưởng kinh tế (GRDP), theo ước tính của Tổng cục Thống kê, GRDP 6 tháng đầu năm âm 2,37%. Trong đó, khu vực I tăng 6,77%, khu vực II giảm 13,01%, khu vực III tăng nhẹ 2,76%.

Sản xuất gạch từ tro xỉ trong khu vực Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh)

Sản xuất gạch từ tro xỉ trong khu vực Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh)

Tuy nhiên công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã được đẩy mạnh. Tổ chức đoàn công tác tỉnh Trà Vinh xúc tiến đầu tư tại các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch năm 2022, qua đó đã ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với 14 nhà đầu tư thực hiện trên 20 danh mục dự án…

Đầu năm đến nay, thu hút được 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 13.617,08 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số dự án cấp mới giảm 09 dự án nhưng vốn cao hơn 3.334,15 tỉ đồng. Tính đến 24-6, trên địa bàn tỉnh có 268 doanh nghiệp phát triển mới (đạt 53,6% kế hoạch), cao hơn cùng kỳ 74 doanh nghiệp.

Ông Hẳn cho biết, 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; hoàn thành Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung triển khai thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Trà Vinh sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết: Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021- 2025; phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.