Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

(PLO)- Tròn 120 năm kể từ ngày thành lập (1900-2020), Trà Vinh phát triển nhiều mặt, kinh tế vươn lên thứ 7 trong 13 tỉnh khu vực ĐBSCL.

Ngày 9-1, Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Trà Vinh, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐH

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh với chủ đề “Trà Vinh 120 năm hình thành và phát triển”.

Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Trà Vinh nhìn lại toàn diện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh, đánh giá tổng kết những thành tựu đạt được và tiếp tục định hướng phát triển trong giai đoạn mới. 

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Trà Vinh, nói lễ kỷ niệm sẽ diễn ra 6 chuỗi hoạt động chính bằng nhiều hình thức phong phú, ấn tượng, thiết thực.

Theo đó, ngoài chương trình lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh gắn với vận động “Quỹ an sinh xã hội” năm 2020 diễn ra vào đêm 14-1, lễ kỷ niệm còn diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch của tỉnh vào ngày 15-1 với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và khoảng 600 đại biểu.

Các đại biểu và báo chí dự buổi họp báo.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm còn diễn ra hội thảo khoa học “Khai thác tiềm năng kinh tế biển Trà Vinh, tạo động lực phát triển bền vững ĐBSCL”; hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”; Liên hoan văn hóa - nghệ thuật đồng bào các dân tộc Khmer - Hoa; hội thảo “Từ những đặc trưng tính cách người Nam bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách của con người Trà Vinh” …

Theo giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Trà Vinh, ngoài 6 hoạt động chính trên thì còn nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động này diễn ra đan xen đến tháng 2-2020…

Trà Vinh là tỉnh duyên hải phía đông vùng ĐBSCL, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, trung tâm hành chính tỉnh cách TP.HCM 130 km và TP Cần Thơ 80 km. Qua 120 năm kể từ ngày thành lập, tỉnh Trà Vinh có nhiều bước tiến vượt bậc trong tất cả  lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, văn hóa…

Trà Vinh đã và đang được sự quan tâm của Chính phủ với nhiều dự án đầu tư lớn đã và đang được đầu tư như: Dự án nâng cấp quốc lộ 53, 54, 60; luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; Khu kinh tế Định An; Trung tâm điện lực Duyên Hải, cầu Cổ Chiên… tạo điều kiện thuận lợi giao thương với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và các khu vực khác trong nước bằng đường bộ lẫn đường thủy.

Cuối năm 2019, thi đua kinh tế của tỉnh Trà Vinh được đánh giá ở mức trung bình khá của khu vực ĐBSCL, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 7/13 tỉnh khu vực ĐBSCL (sau Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp). Về tăng trưởng kinh tế năm 2019,  Trà Vinh có mức tăng trưởng 14,85%, thu nhập bình quân đầu người vượt lên chiếm hạng 4/13 tổng thu nhập bình quân của người dân ĐBSCL là trên 59 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,33%.

Trà Vinh đang được kỳ vọng trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực ĐBSCL. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.