Trà Vinh thay đổi biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 10-9

(PLO)- Từ ngày 10-9, chỉ còn bốn địa phương có nguy cơ rất cao tại Trà Vinh phải tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, các địa phương còn lại áp dụng theo Chỉ thị số 15.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã ký văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đánh giá, qua 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 19-7 đến nay), công tác phòng, chống dịch bệnh đã đạt được những kết quả cơ bản, số ca nhiễm trong ngày giảm, các ổ dịch cơ bản được kiểm soát; tăng dần “vùng xanh” và giảm dần “vùng đỏ”, “vùng cam”.

Đến nay, tỉnh chỉ còn 3 địa phương ở mức “nguy cơ cao” là huyện Trà Cú, Châu Thành và TP Trà Vinh, 4 huyện đạt trạng thái “bình thường mới”, gồm: Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và 2 địa phương có nguy cơ.

Do đó, tỉnh quyết định từ 00 giờ ngày 10-9 cho đến khi có thông báo mới Trà Vinh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ nguy cơ của từng địa bàn xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, đối với vùng nguy cơ rất cao, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16; vùng nguy cơ cao (vùng cam), vùng nguy cơ (vùng vàng) và vùng bình thường mới (vùng xanh) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: HG

Tuy nhiên người dân tiếp tục được yêu cầu không ra đường trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19, khoảng cách, 5K…

Các xã, phường, thị trấn vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra tại cửa ngõ ra, vào địa bàn xã, ấp hoặc khu vực phong tỏa; tiếp tục dùng các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; dừng các lễ hội tôn giáo. Đối với các hoạt động nghi lễ tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám tang tập trung không quá 20 người. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh bố trí luận phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan.

Bốn địa phương có nguy cơ rất cao phải tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 là Phường 5, TP Trà Vinh; xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành; thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.