Trà Vinh nói gì về việc chỉ định Bí thư huyện tại Đại hội?

(PLO)- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường khẳng định việc điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy Càng Long không trái với quy định của Đảng và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Trong hai ngày 30 và 31-7, Đảng bộ huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 người, còn khuyết một vị trí.

Cũng tại Đại hội, ông Lâm Minh Đằng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ và được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sự việc này đã gây xôn xao dự luận những ngày qua.

Ngày 6-8, trao đổi với PLO, ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết việc điều động bà Nga là không trái với quy định của Đảng và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh Kim Trà/Cổng TTĐT Trà Vinh

“Việc điều động, chỉ định bà Nga về làm Bí thư huyện Càng Long là xuất phát từ nhu cầu phân công, bố trí cán bộ của tỉnh và dựa trên tình hình thực tế nhân sự tại Đảng bộ huyện. Còn việc không công bố quyết định điều động bà Nga trước đại hội là vì để người cũ tại đó họ lo công tác chuẩn bị đại hội cho chu tất rồi tới Đại hội mới công khai người mới, cùng tham gia làm việc. Trước đó chúng tôi cũng đã trao đổi với Thường vụ huyện ủy hết rồi chứ không phải bất chợt"", ông Cường nói.

Ông Cường cũng cho hay sắp tới tỉnh sẽ rút Bí thư huyện Càng Long nhiệm kỳ trước về tỉnh.  

Trả lời PV về việc có dư luận cho rằng tỉnh đưa bà Nga về huyện Càng Long là nhằm sắp xếp để con trai Bí thư Tỉnh ủy (hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn) lên làm Bí thư Tỉnh đoàn, ông Cường cho rằng đó chỉ là tin đồn, suy luận.

“Tỉnh Đoàn có nhiều Phó Bí thư chứ không phải một, muốn ai xử lý công việc hay đưa lên làm Bí thư cũng phải làm quy trình, quy hoạch hết. Tỉnh cũng chưa chỉ đạo làm quy hoạch ở đơn vị này”, ông Cường thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.