Trà Vinh: Hơn 100 cán bộ bị đề nghị kiểm điểm

(PL)- Sai phạm trong miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng để trục lợi, gây thất thu ngân sách hơn 11 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa có kết luận về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) cho người có công với cách mạng (giai đoạn thanh tra từ năm 2011 đến 2016) trên địa bàn bảy huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải.

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thất thu ngân sách với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Cán bộ cũng tham gia làm “cò”

Sau khi 13 người trong đường dây trục lợi chính sách ở TP Trà Vinh bị khởi tố, mới đây Thanh tra tỉnh Trà Vinh kết luận nhiều sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có công cải thiện nhà ở các huyện nêu trên.

Cụ thể, cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền trong khi các đối tượng này đã được Nhà nước hỗ trợ nhà tình nghĩa; xác định mức miễn, giảm tiền SDĐ cao hơn so với quy định (sai tỉ lệ %), làm thất thu ngân sách. Lãnh đạo các đơn vị thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu gương mẫu và các đối tượng khác lợi dụng chế độ, chính sách để được miễn, giảm tiền SDĐ không đúng đối tượng nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, tại huyện Châu Thành phát hiện 26 hồ sơ sai phạm với hơn 4,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, có 19 hồ sơ chủ SDĐ câu kết với cò đất lợi dụng đối tượng chính sách lập thủ tục được miễn, giảm tiền. Trong đó, nhiều cán bộ môi giới là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, giáo viên, công an tỉnh Trà Vinh, người đang công tác tại BV đa khoa tỉnh này.

Công an bắt ông Diệp Văn Thạnh, cựu chủ tịch TP Trà Vinh, về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Hàng loạt người đứng đầu bị đề nghị kiểm điểm

Thanh tra kết luận lãnh đạo UBND các huyện đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, để xảy ra sai phạm. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện qua các thời kỳ phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và trực tiếp ký các quyết định.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn như Phòng TN&MT, Chi cục Thuế, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo UBND, công chức các xã của các huyện (thời kỳ xảy ra sai phạm) trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đã thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện các trường hợp sai quy định.

650 triệu đồng là số tiền các chi cục thuế lạm thu của 32 hộ gia đình chính sách (quy định giảm 80% hoặc 90% thì chỉ giảm 65% hoặc 70%). 

Theo thanh tra, xét trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm về đất đai, chính sách người có công, một số sai phạm cần phải có hình thức xử lý kỷ luật. Trong đó, một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cần phải chuyển sang cơ quan điều tra công an tỉnh xử lý theo quy định.

Có đến hơn 100 cá nhân bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì liên quan đến sai phạm, trong đó có lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, thanh tra kiến nghị Ban Thường vụ tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật 12 cá nhân vì trong giai đoạn giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch huyện để xảy ra sai phạm. Đặc biệt, thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm một phó bí thư Tỉnh ủy Trà vinh và một phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này vì để cấp dưới sai phạm trong thời gian làm lãnh đạo ở huyện.

Chuyển sai phạm sang công an tỉnh

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị chuyển sai phạm sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh đối với 15 hồ sơ có liên quan đến 13 đối tượng lợi dụng (chủ đất) và chín môi giới nhà, đất đã có hành vi câu kết với nhau lợi dụng đối tượng chính sách để trục lợi làm thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, chuyển công an điều tra ba hồ sơ (hộ chính sách) CMĐ đã có hành vi lợi dụng đối tượng chính sách để trục lợi làm thất thu ngân sách nhà nước. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.