Trả hồ sơ qua bưu điện, Cần Thơ tiết kiệm cả chục tỉ

(PLO)- Năm 2016 tại Cần Thơ, hai sở Tư pháp và GTVT thực hiện trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện đã tiết kiệm được cho người dân 14 tỉ đồng.

Ngày 13-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện).

Giám đốc Bưu điện TP Cần Thơ (bìa trái) ký kết thỏa thuận với giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ tại buổi Lễ. Ảnh: N.NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết kết quả thực hiện TTHC năm 2016 cho thấy tổng số hồ sơ TTHC thực hiện trên địa bàn TP là hơn 1,25 triệu hồ sơ. Trong đó, Sở Tư pháp thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở GTVT thực hiện việc cấp giấy phép lái xe có ký thỏa thuận với bưu điện được 35.000 hồ sơ. Công an TP, Bảo hiểm Xã hội ký thỏa thuận với bưu điện thực hiện được 108.000 hồ sơ về cấp CMND, hộ khẩu và chi trả lương hưu.

“Riêng việc thực hiện một chiều về TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2016 tại hai sở Tư pháp và GTVT đã tiết kiệm cho người dân khoảng 14 tỉ đồng. Số liệu cho thấy tỉ lệ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính ngày càng tăng cao, nhu cầu của người dân là rất lớn. TP tổ chức lễ ký thỏa thuận để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện, giảm chi phí đi lại cho người dân khi có nhu cầu thực hiện TTHC” - ông Thống nói.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên trong 13 tỉnh, thành của ĐBSCL triển khai việc này. Việc Cần Thơ đồng loạt tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại điểm bưu điện đã tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian đi lại của người dân.

“Bưu điện Việt Nam cam kết đầu tư về cơ sở vật chất. Cần Thơ là một trong năm địa bàn chúng tôi dồn lực đầu tư. Sắp tới chúng tôi sẽ đầu tư áp dụng hệ thống chia chọn (một công nghệ phân loại hàng hóa, bưu kiện tự động) khai thác tại Cần Thơ và 13 tỉnh ĐBSCL, dự kiến đầu tư 100 tỉ đồng. Cạnh đó, sẽ đầu tư đầy đủ phương tiện, công cụ máy tính nối mạng, đào tạo con người từ xã đến TP, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền. Một, hai tháng nữa, tất cả điểm bưu điện xã sẽ treo biển ở đây tiếp nhận các hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân” - ông Tuấn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.