TP.HCM yêu cầu kiểm điểm nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn hoặc can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2024 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

TP.HCM tiếp tục kiểm điểm nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn-can-bo-vi-pham-nong-do-con
TP.HCM tiếp tục kiểm điểm nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Từ đó, ông đề nghị sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá việc gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với quy định không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, không vi phạm liên quan đến chất kích thích. Đồng thời, không can thiệp vào các vụ việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Công an TP được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Ghi nhận và thông báo định kỳ hàng quý cho các cơ quan liên quan những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý phải tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với các trường hợp vi phạm và báo cáo số liệu, kết quả xử lý định kỳ hàng quý về Sở Nội vụ, Ban An toàn giao thông TP để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Xử lý người đứng đầu để vi phạm lòng lề đường

Về quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP, ông Bùi Xuân Cường giao lãnh đạo các quận/huyện/xã điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng đề án, kế hoạch phù hợp thực tiễn địa phương trong công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Nhân rộng các mô hình tổ, nhóm nhân dân tự quản về trật tự lòng đường, vỉa hè và các mô hình hiệu quả khác.

Đồng thời, có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình phức tạp lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phụ trách.

Công an TP tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, nhất là tại khu vực trung tâm TP, các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao. Ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện và chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm dừng, đỗ xe trái phép.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Ban An toàn giao thông TP cùng sở, ngành tham mưu, đề xuất chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lơ là hoặc có biểu hiện tiêu cực trong quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách gồm: đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nút giao thông Mỹ Thủy...

Hoàn thiện và đưa vào vận hành tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công tuyến Metro số 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.