TP.HCM: Xử nghiêm người đứng đầu để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng

(PLO)- TP.HCM chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ban, ngành, địa phương nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 52/2024 về vụ cháy nhà dân ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

TP.HCM: Xử nghiêm người đứng đầu để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng-nguoi-dung-dau.jpg
TP.HCM sẽ xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Trong ảnh: Công an kiểm tra PCCC tại nhà dân. Ảnh: NT

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP chủ trì hướng dẫn các đơn vị kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định pháp luật về PCCC&CNCH của chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban quản lý, chủ hộ gia đình, người đứng đầu các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ dân lập, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện... (gọi tắt là các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao).

Công an TP cương quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, không thực hiện các kiến nghị của Cảnh sát PCCC&CNCH. Từ đó, báo cáo kết quả về Bộ Công an, UBND TP HCM trước ngày 15-7.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng tăng cường phối hợp, hướng dẫn quận, huyện,TP Thủ Đức nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng; thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng của các địa phương; báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15-7.

Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM về công tác PCCC&CNCH.

“Chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ban, ngành, chính quyền địa phương nếu không kịp thời, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH, để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động” – văn bản nêu rõ.

Riêng UBND quận, huyện, TP Thủ Đức kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để các công trình không được cấp phép hoặc xây dựng không đúng quy định, kinh doanh không phép, trái phép, không được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của cơ quan thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.