TP.HCM xử lý trách nhiệm cơ quan, đơn vị bao che cho các vi phạm về xây dựng

(PLO)- Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM yêu cầu xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị buông lỏng công tác quản lý, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, nhất là với nhà ở riêng lẻ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành uỷ TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM và Thành uỷ Thủ Đức, quận uỷ, huyện uỷ về nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, đa số các công trình thi công hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thiết kế đề ra, góp phần tích cực vào sự chuyển biến kinh tế trên địa bàn TP.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM cũng chỉ ra, công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số công trình xây dựng, nhất là công tác quản lý thi công các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa tuân thủ đầy đủ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật; còn có sự chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên các điều kiện về đảm bảo an toàn, ổn định của công trình xây dựng trước và trong quá trình tổ chức thi công.

Năng lực nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư còn hạn chế dẫn đến xảy ra sự cố tại một số công trình xây dựng, gây thiệt hại về tài sản và người trên địa bàn.

TP.HCM xử lý trách nhiệm cơ quan, đơn vị bao che cho các vi phạm về xây dựng
Cưỡng chế một công trình vị phạm trật tự xây dựng tại TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Để chấn chỉnh tình trạng này, Thường trực Thành uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành uỷ, các chỉ đạo của UBND TP về quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, nhà ở…

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng gắn với việc kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật được duyệt, độ an toàn công trình trước và trong suốt quá trình thi công theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nêu quan điểm, phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng như thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm về các quy định quản lý trật tự xây dựng, về chất lượng công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ do địa phương quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với cán bộ, công chức có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.