TP.HCM: Xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo

(PLO)- MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá là hoạt động tôn giáo ở TP.HCM được tổ chức chặt chẽ và có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp mặt các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn TP và tổ chức tham quan các công trình trọng điểm của TP.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các cơ quan chức năng TP cùng gần 80 đại biểu, đại diện cho 32 tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.HCM.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo cùng các đại diện các Sở ngành chụp ảnh lưu niệm tại Bến Bạch Đằng. Ảnh: PV

Các chức sắc, chức việc tôn giáo cùng các đại diện các Sở ngành chụp ảnh lưu niệm tại Bến Bạch Đằng. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung cho biết hoạt động tôn giáo ở TP được tổ chức chặt chẽ và có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, phát triển văn hóa và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

“TP.HCM là nơi có nhiều tôn giáo lớn hoạt động như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Hồi giáo, Cao Đài... với khoảng trên 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 25% trong tổng số khoảng 10 triệu dân của TP, các đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng tôn giáo sống hòa thuận, đoàn kết” - ông Trung nói.

Ông Nguyễn Thành Trung cũng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023, nhất là củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phan Kiều Thanh Hương cùng các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tham quan trên Bus sông Sài Gòn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phan Kiều Thanh Hương cùng các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tham quan trên Bus sông Sài Gòn. Ảnh: PV

TP.HCM hiện có hơn 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 25% trong tổng số khoảng 10 triệu dân của TP. Ảnh: PV

TP.HCM hiện có hơn 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 25% trong tổng số khoảng 10 triệu dân của TP. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chuyến đi, các chức sắc, chức việc, dân tộc tham quan các công trình trọng điểm của TP như tuyến Bus sông Sài Gòn (Saigon waterbus) và Vincome Central Landmark 81.

Đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Vincome Central Landmark 81. Ảnh: PV

Đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Vincome Central Landmark 81. Ảnh: PV

Chuyến tham quan góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo TP với chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ảnh: PV

Chuyến tham quan góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo TP với chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ảnh: PV

Đây là dịp để các tôn giáo có thể học hỏi, tìm hiểu thêm tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của các tôn giáo bạn… góp phần động viên các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo thực hiện tốt đường hướng hành đạo tiến bộ, giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”...

Đây là dịp để các tôn giáo có thể học hỏi, tìm hiểu thêm tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của các tôn giáo bạn. Ảnh: PV

Đây là dịp để các tôn giáo có thể học hỏi, tìm hiểu thêm tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của các tôn giáo bạn. Ảnh: PV

Thông qua chuyến tham quan và họp mặt nhằm thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo TP với chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào có đạo, vận động các vị tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay vì sự phát triển của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.