TP.HCM xây dựng thêm Ngân hàng máu mới tại BV Truyền máu huyết học

(PLO)- TP.HCM sẽ xây dựng Ngân hàng máu cho BV Truyền máu huyết học, với diện tích 3.500 m2, có tổng vốn đầu tư là 699,482 tỉ đồng từ ngân sách của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ XI, HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Ngân hàng máu, đối tượng thụ hưởng là BV Truyền máu huyết học, với tổng vốn đầu tư là 699,482 tỉ đồng từ ngân sách của TP. Thời gian thực hiện từ 2023 đến 2026.

Theo tờ trình của UBND TP, chủ đầu tư của dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

UBND TP.HCM nhìn nhận, BV Truyền máu huyết học là BV chuyên khoa đầu ngành về truyền máu và huyết học tại khu vực phía Nam. BV này được giao tổ chức tiếp nhận, điều chế, bảo quản, phân phối máu, các chế phẩm từ máu cho các cơ sở điều trị với mục tiêu ban đầu là điều chế và cung cấp 250.000 đơn vị/năm máu và các chế phẩm máu. Nhiều năm qua, BV Truyền máu huyết học đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đơn vị khám chữa bệnh trong toàn TP.

Dù vậy, hiện ngân hàng máu đã có dấu hiệu quá tải, vượt công suất hoạt động so với mục tiêu ban đầu đề ra.

BV-truyen-mau-huyet-hoc.png
Hình ảnh Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HL

Năm 2019, Ngân hàng máu tại BV này chính thức được công nhận đạt chứng nhận GMP châu Âu. Điều này đòi hỏi phải có cơ cấu tổ chức, trình độ nhân sự, trang thiết bị, quy trình kĩ thuật, sản phẩm đầu ra đều phải đạt chuẩn chất lượng của Ngân hàng máu thế giới. Do đó, nếu nhu cầu về máu và chế phẩm máu của TP trong những năm tiếp theo không ngừng gia tăng thì Ngân hàng máu hiện tại khó có thể đáp ứng được.

UBND TP.HCM phân tích, năm 2018, cả nước có 96 triệu dân, số đơn vị hiến máu tiếp nhận được 1,4 triệu đơn vị, đạt 1,46% dân số hiến máu. Trong đó, TP.HCM chiếm hơn 1/3 số đơn vị hiến máu tiếp nhận được. Ước tính năm 2022, dân số Việt Nam tăng lên khoảng hơn 100 triệu dân.

Bộ Y tế phấn đấu đến năm 2022 đạt tối thiểu 2% dân số hiến máu. Còn theo Ngân hàng máu thế giới, để đáp ứng nhu cầu điều trị thì số lượng người hiến máu cần chiếm khoảng 4% dân số. Như vậy, ước tính đến những năm 2022-2050, số lượng máu cần thu gom sẽ tăng dần đến 4% dân số, đạt khoảng 4 triệu đơn vị máu/ năm.

Vì vậy, việc xây dựng một cơ sở Ngân hàng máu mới tại TP.HCM với quy mô công suất tối đa lên đến 1 triệu đơn vị/năm là điều cần thiết.

Phía BV Truyền máu huyết học cho biết nhu cầu cung cấp chế phẩm máu trong những năm tới rất lớn và đang đuối sức với cơ sở Ngân hàng máu hiện tại của BV. Do đó, rất cần thiết xây dựng Ngân hàng máu mới với quy mô lớn hơn để phục vụ dài hạn cho TP và các tỉnh phía Nam.

Ngân hàng máu với mục tiêu đáp ứng yêu cầu ban đầu 500.000 đơn vị máu/ năm 2022, tiến tới đạt công suất tối đa 1 triệu đơn vị/ năm đơn vị máu trong giai đoạn 2022-2025.

Về quy mô đầu tư, Ngân hàng máu mới này sẽ được đầu tư xây dựng với diện tích là 3.500 m2; tổng mức đầu tư dự án là 699,482 tỉ đồng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 là 200,350 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 499,132 tỉ đồng.

Dự án được đặt tại Cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.