TP.HCM: Xã Hồ Tràm lấy ý kiến cử tri về đổi tên ấp, khu phố trùng lặp

(PLO)- Theo phương án của xã Hồ Tràm, dự kiến khu phố Xóm Rẫy (thuộc thị trấn Phước Bửu cũ) được đổi tên thành Phước Bửu; Ấp Thạnh Sơn 2A (thuộc xã Phước Thuận cũ) được đổi tên thành Phước Thuận; chuyển đổi toàn bộ 23 ấp, khu phố hiện có thành thôn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, UBND xã Hồ Tràm, TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về đổi tên ấp, khu phố do trùng tên sau sáp nhập trên địa bàn.

Xã Hồ Tràm được sáp nhập từ ba đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có diện tích tự nhiên hơn 94km, quy mô dân số 51.895 người. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Hồ Tràm được đặt tại trung tâm phục vụ hành chính công huyện Xuyên Mộc cũ (Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu cũ).

Sau sắp xếp, xã Hồ Tràm có 23 ấp, khu phố, gồm 7 khu phố và 16 ấp. Tuy nhiên, xã Hồ Tràm có một số tên ấp, khu phố trùng nhau. Cụ thể, có hai ấp, khu phố trùng tên “Xóm Rẫy”, hai ấp trùng tên “Thạnh Sơn 2A”. Do đó, cần thiết phải đổi tên ấp, khu phố trùng tên để dễ phân biệt và thuận lợi trong quản lý hành chính.

TP.HCM: Xã Hồ Tràm lấy ý kiến cử tri về đổi tên ấp, khu phố trùng lặp
Xã Hồ Tràm, TP.HCM được sáp nhập từ ba đơn vị hành chính cấp xã trước đây của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận và xã Phước Tân. Ảnh: KN

Theo phương án của xã Hồ Tràm, dự kiến khu phố Xóm Rẫy (thuộc thị trấn Phước Bửu cũ) được đổi tên thành Phước Bửu; Ấp Thạnh Sơn 2A (thuộc xã Phước Thuận cũ) được đổi tên thành Phước Thuận. Trong hai ngày 7-8.7, xã Hồ Tràm tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình cư trú thực tế ở ấp, khu phố chịu ảnh hưởng trực tiếp theo quy định.

Song song với việc đổi tên, sau sắp xếp xã Hồ Tràm cũng thực hiện chuyển đổi toàn bộ 23 ấp, khu phố hiện có (kể cả sau khi đổi tên các ấp, khu phố trùng như nêu trên) thành “thôn” - là tổ chức cộng đồng dân cư dưới cấp xã theo quy định.

Xa-Ho-Tram-h3.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hồ Tràm đặt tại trung tâm phục vụ hành chính công huyện Xuyên Mộc cũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Sau khi hoàn tất lấy ý kiến cử tri, nếu kết quả đồng thuận đạt trên 50%, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND xã quyết định công nhận việc đổi tên và chuyển đổi đơn vị hành chính theo quy định. Kỳ họp dự kiến tổ chức ngày 9-7 tới.

Xã Hồ Tràm với cơ sở một phần là xã Phước Thuận trước đây – giáp biển, được biết đến là điểm du lịch rất hấp dẫn của huyện Xuyên Mộc. Hiện tổng số dự án du lịch vốn doanh nghiệp trên địa bàn xã Hồ Tràm là 41 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích khoảng hơn 660 ha. Trong đó có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao có vốn đầu tư nước ngoài.

Xa-Ho-Tram.jpg
Du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại biển Hồ Tràm (thời điểm Lễ 30/4 và 1/5/2025 khi còn thuộc xã Phước Thuận). Ảnh: XM

Sau sáp nhập, cơ cấu kinh tế xã Hồ Tràm được xác định tập trung vào hai trụ cột kinh tế chính là dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, xã cũng có tiềm năng để phát triển về lâm, ngư nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách đến tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng tại các khu, điểm tham quan du lịch, bãi tắm công cộng xã Hồ Tràm ước đón và phục vụ ước khoảng 3 triệu lượt khách (tăng hơn 160 % so cùng kỳ 2024). Doanh thu ước đạt từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.