TP.HCM - Viêng Chăn tăng cường hỗ trợ kiều bào tại 2 nước

(PLO)- Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kết thúc chuyến thăm tại Lào nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, làm trưởng đoàn đã thăm trường mẫu giáo tại làng Đông Bòng, huyện Naxaythong, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Ngôi trường này đã hoàn thành 27% hạng mục, vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ hỗ trợ 18.000 USD để góp phần xây dựng trường mẫu giáo hoàn thiện.

Đoàn đến thăm ngôi trường đang được xây dựng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Đoàn đến thăm ngôi trường đang được xây dựng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Dịp này, đoàn công tác đã cùng trồng cây lưu niệm tại trường, tặng trường mẫu giáo cây bàng vuông được mang về từ quần đảo Trường Sa trong chuyến công tác tháng 5 vừa qua.

Buổi thăm trường mẫu giáo tại làng Đông Bòng, huyện Naxaythong, Thủ đô Viêng Chăn cũng là hoạt động cuối cùng, kết thúc chuyến công tác của đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tại Lào diễn ra từ ngày 23-7.

Chuyến thăm này nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu thăm hỏi các em học sinh tại trường. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu thăm hỏi các em học sinh tại trường. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu chia sẻ thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tác với các địa phương tại Lào. Bà cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện để quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Lào được tiếp tục thúc đẩy, đạt được nhiều thành quả tích cực hơn nữa.

“Đây là hành động thiết thực nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” - bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

TP.HCM - Viêng Chăn tăng cường hỗ trợ kiều bào tại 2 nước ảnh 3

Đoàn công tác cùng trồng cây lưu niệm tại trường. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Trước đó, chiều 27-7, đoàn công tác cũng có buổi hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn.

Tại đây, hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024 với nhiều nội dung quan trọng về tăng cường tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; mở rộng ngoại giao nhân dân; phối hợp hỗ trợ kiều bào hai địa phương đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn – TP.HCM.

Hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Hai bên cũng tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận về tuyên truyền, vận động nhân dân; trao đổi tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa hai quốc gia, tình hình giữa hai địa phương; hợp tác nghiên cứu, trao đổi các đề tài và dự án nghiên cứu phục vụ công tác mặt trận mà hai bên cùng quan tâm…

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn 5.000 USD để trang bị phương tiện phục vụ công tác, 18.000 USD để xây dựng trường mẫu giáo, 8.571 USD để tặng 200 phần quà cho hộ nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.