TP.HCM vận động hơn 552 tỉ đồng sau 15 năm lập Quỹ 'Vì biển đảo quê hương'

(PLO)- Sau 15 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, hệ thống Mặt trận các cấp đã vận động hơn 552 tỉ đồng, thực hiện hàng trăm công trình dân sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, tại Lữ đoàn 125, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” (2009 – 2024) và sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ năm 2024.

vi-bien-dao-que-huong-3.jpg
vi-bien-dao-que-huong-4.jpg
Các đại biểu đã tham gia dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

'Không chỉ dừng lại là sáng kiến'

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá sau 15 năm hoạt động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” không chỉ dừng lại là sáng kiến, điểm sáng của một địa phương mà còn tham gia tích cực, tham gia vào chiều sâu tích cực của TP.HCM phấn đấu “cùng cả nước, vì cả nước”.

Ông nhìn nhận TP đã thực hiện đầy đủ, trọn vẹn chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công thông qua hoạt động đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

“Không có thước đo và phương cách nào đánh giá được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân… Mỗi con số, công trình, phần việc của các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp là thực tiễn sinh động khẳng định được rằng đó là đặc trưng nghĩa tình của TP mang tên Bác” - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

vi-bien-dao-que-huong-1.jpg TP.HCM vận động hơn 552 tỉ đồng sau 15 năm lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương'
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng trân trọng ghi nhận, cảm ơn các vị, các đồng chí đã đóng góp thầm lặng cho hoạt động biển đảo; tri ân cán bộ, chiến sĩ của Hải quân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Lực lượng vũ trang, Công an Nhân dân đã ngày đêm chiến đấu, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Lộc, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới và TP rất trân trọng vai trò các nguồn lực xã hội, nghĩa tình cùng những hành trang đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân.

Theo ông, cần quan tâm tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Tiếp tục lấy người dân làm trung tâm và chủ thể, là động lực để triển khai mọi mục tiêu, nhiệm vụ công tác của MTTQ Việt Nam.

“Mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam, trong đó có hoạt động của Quỹ 'Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc', cần nỗ lực đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, sáng tạo về sự kết nối… để quỹ hoạt động ngày càng hiệu quả, đảm bảo sâu sắc về chính trị, ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng, giá trị về nghĩa tình quân dân, tạo thành động lực mới để liên kết, liên thông, tích hợp gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước khác của MTTQ Việt Nam” - ông Lộc nhắn nhủ.

vi-bien-dao-que-huong-5.jpg
vi-bien-dao-que-huong-6.jpg
vi-bien-dao-que-huong-10.JPG
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu đối với các nguồn quỹ và các hoạt động an sinh xã hội của MTTQ TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

15 năm vận động hơn 552 tỉ đồng vì biển đảo

Theo báo cáo, sau 15 năm thành lập, Quỹ đã huy động được sự tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2009-2024, hệ thống Mặt trận các cấp đã vận động được tổng cộng hơn 552 tỉ đồng, tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh.

Trong đó có một số công trình tiêu biểu như 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”; 50 tỉ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”; tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp trên HTV “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.

vi-bien-dao-que-huong-16.jpg
Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân TP.HCM trao gửi những công trình thiết thực cho vùng biên giới, biển đảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Năm 2024, Đoàn đại biểu TP.HCM đã thăm Trường Sa, nhà giàn DKI và vùng biển Tây Nam, trao tặng công trình, quà tặng trị giá hơn 41 tỉ đồng, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nơi đảo xa.

Về Quỹ “Vì người nghèo”, trong năm 2024 đã vận động đạt hơn 230,9 tỉ đồng; chi chăm lo 222,6 tỉ đồng. Xây dựng và sửa chữa 575 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 28,2 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra, trao 2.629 suất học bổng, tặng 86 phương tiện sinh kế, 2.283 thẻ BHYT cho người dân yếu thế.

Quỹ Cứu trợ cũng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị bão số 3 – Yagi gây thiệt hại (miền Bắc) với tổng kinh phí trên 332 tỉ đồng, 280 tấn hàng hóa.

Tại hội nghị, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân TP.HCM đã trao gửi những công trình thiết thực, minh chứng cho tình cảm sâu nặng của TP dành hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc với tổng số tiền 4,4 tỉ đồng.

Đó là công trình xây dựng nhà liền kề, chốt dân quân biên giới và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Hải quân thuộc Vùng 2 Hải quân; công trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập cho Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tôn vinh và khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động hướng về biển đảo và công tác cứu trợ, an sinh năm 2024; các y bác sĩ tham gia đoàn khám bệnh tại Trường Sa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.