TP.HCM và Long An đẩy mạnh hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025

(PLO)- TP.HCM và Long An tích cực cùng nhau phối hợp để tăng cường kết nối các tuyến giao thông trọng điểm kết nối liên vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
TP.HCM và Long An đẩy mạnh hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 – 2025

Chiều nay, 19-7, tại thành phố Tân An, UBND tỉnh Long An và UBND thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An giai đoạn 2023 – 2025.

TP.HCM và Long An 3.jpg
Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và Long An giai đoạn 2023 – 2025. Ảnh: HD

Tham dự hội nghị về phía TP.HCM có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

TP.HCM và Long An 2.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Long An Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM và Long An là 2 địa phương có mối quan hệ gắn kết, nghĩa tình trên nhiều khía cạnh. Bí thư tỉnh ủy mong muốn hai địa phương thẳng thắng trao đổi những “điểm nghẽn” trong quá trình liên kết hợp tác; từ đó, cùng nhau quyết tâm tháo gỡ, thống nhất thực hiện tốt Bản thỏa thuận Hợp tác được ký vào ngày 11-2-2023.

Giai đoạn 2023-2025, TP.HCM và Long An đã thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương. Các nội dung thực hiện hợp tác gồm chương trình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực; Liên kết phát triển hạ tầng giao thông; Triển khai dự án khu liên hợp môi trường xanh.

Qua thời gian thực hiện, các nội dung hợp tác có trọng tâm, trọng điểm; chương trình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực giúp cho người nông dân tỉnh Long An có thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống... Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận hợp tác vẫn còn tồn tại, hạn chế như việc thực hiện liên kết phát triển hạ tầng giao thông giữa hai địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tiến độ triển khai dự án khu liên hợp môi trường xanh chậm.

TP.HCM và Long An 1.jpg
Ông Bùi Xuân Cường Phó chủ tịch UBND TP.HCM nêu các vấn đề cần phải tháo gỡ 2 địa phương. Ảnh: HD

Tại hội nghị, các sở, ngành giữa TP.HCM và Long An đã nêu ra các vấn đề khó khăn cần được giải quyết, đề nghị lãnh đạo hai địa phương có thống nhất quan điểm và hướng giải pháp trong thời gian tới để triển khai được tốt hơn.

Phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út nhấn mạnh hội nghị lần này để 2 địa phương cùng nhau đánh giá toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong thời gian qua; từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hợp tác, liên kết trọng tâm và hiệu quả của giai đoạn 2023 – 2025.

IMG_6028 (2).JPG
Ông Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

“Long An thống nhất với TP.HCM để thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, xử lý các thủ tục pháp lý, các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến Khu công nghệ Môi Trường Xanh, song song với việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM phối hợp với tỉnh Long An để làm việc với Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An về chủ trương đầu tư Khu công nghệ xử lý rác. Long An sẽ sớm hoàn tất các thủ tục hồ sơ của Vành đai 4 theo quy hoạch được duyệt đúng quy định như lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất. Đồng thời các tuyến kết nối giao thông giữa 2 địa phương đẩy nhanh quy hoạch và phát triển mạng lưới giao nhằm kết nối liên vùng giữa TP.HCM và Long An với các tỉnh miền Tây”, ông Út nói.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, sự phát triển của TP.HCM có sự đóng góp rất lớn của các tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Long An. Khẳng định sự hợp tác phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm phát huy lợi thế mỗi địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

TP.HCM và Long An 6.JPG
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất với ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

“TP.HCM nhận thức phải liên kết vùng, mở rộng liên kết để phát triển, TP.HCM mong muốn Long An và các địa phương trong vùng phát triển, TP.HCM phát triển mạnh không thể thiếu sự đóng góp hỗ trợ của Long An và Đồng Bằng Sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông", ông nói

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Về phần khu công nghệ Môi trường xanh, thống nhất Long An báo cáo Thủ Tướng và TP.HCM sẽ có văn bản trong báo cáo này. Long An chủ trì, TP.HCM tham gia làm việc với chủ đầu tư, báo cáo Bộ Xây Dựng tiếp tục hoàn tất hồ sơ dự án.

TP.HCM cũng thống nhất quan điểm kết nối giao thông các tuyến giữa TP.HCM với Long An. TP.HCM tập trung chỉ đạo việc kết nối các tuyến 823D, 826E quốc lộ 50B giữa TP.HCM, Long An và Tiền Giang... Ngoài ra, cần nghiên cứu kết nối tuyến đường sắt TP.HCM với Cần Thơ đẩy nhanh trước năm 2030.

Ông khẳng định: Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Long An giai đoạn 2023 – 2025 có ý nghĩa tạo đột phá, khai mở “dư địa” phát triển của hai địa phương thời gian tới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.