TP.HCM và Hà Nội chia sẻ cách quản lý công

(PLO)- Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chỉ số hạnh phúc vì Hà Nội vừa được bầu chọn là một trong bốn TP có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á-Thái Bình Dương.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra sáng nay, 29-7, Đoàn công tác của TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với UBND TP Hà Nội trong công tác cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; kêu gọi xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách.

Trước kết quả Hà Nội nằm trong nhóm 4 thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á-Thái Bình Dương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Ông đề nghị: “Họ đánh giá theo tiêu chí nào, có nên vận dụng không. TP.HCM có câu là TP văn minh nghĩa tình, chỉ số hạnh phúc là chỉ số khái quát nhất, chúng ta có định chọn chỉ số Hà Nội để phấn đấu không? Trong chừng mực nào đó TP.HCM cần quan tâm đến chỉ số này. Nếu có tài liệu gì Hà Nội có thể cho chúng tôi xin thì tốt quá".

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cũng đề nghị Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính với mục tiêu là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

“Hiện nay có ba chỉ số để đánh giá kết quả cải cách hành chính như PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh), PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công), PAR-index (chỉ số cải cách hành chính)… nhưng mỗi cách đánh giá lại ra kết quả khác nhau. Hiện TP.HCM cũng sử dụng phần mềm để đánh giá sự hài lòng của người dân theo mã số được cấp khi làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đến nay TP.HCM vẫn lúng túng về việc lựa chọn tổ chức và phương pháp đánh giá để có kết quả khách quan nhất”.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay lâu nay Hà Nội cũng học hỏi nhiều từ TP.HCM. Hiện nay chỉ số PAPI của Hà Nội đang ở mức thấp (58/63 tình thành), tuy nhiên các chỉ số khác lại cao như: PCI xếp thứ 14/63 (tăng 10 bậc); PAR-index xếp thứ 3/63 (tăng 6 bậc); chỉ số hạnh phúc được đánh giá trong nhóm bốn thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

“Đối với các lĩnh vực còn đánh giá thấp Hà Nội cũng đã tìm tất cả nguyên nhân lý do vì sao thấp và đề ra giải pháp khắc phục” - ông Chung nói đồng thời dẫn chứng vụ cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) được dư luận nêu ra thời gian qua là “mất điểm với người dân” và Hà Nội đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân để xử lý toàn diện vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng cho hay Hà Nội đang tập trung cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn như: Hành chính công, giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội, dữ liệu đất đai…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.