TP.HCM và Hà Lan: Những vấn đề hợp tác mang tầm quốc gia

(PLO)- Các vấn đề như phát triển kinh tế tri thức, đào tạo nhân lực, di dân, sụt lún đất nền, giao thông, xử lý rác thải… được lãnh đạo TP.HCM và Hà Lan đưa ra và cùng trao đổi. 

Ngày 20-5-2019, Đoàn công tác cấp cao của TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu tiếp tục làm việc tại Den Haag và Rotterdam (Hà Lan). Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã "đặt hàng" để bạn cùng tham gia hợp tác các vấn đề sát sườn về dân sinh và phát triển của TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác làm việc với Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước. - Ảnh: ĐỨC HIỂN

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Roald Lapperre, Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM là đô thị lớn và kinh tế TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. TP.HCM sẽ khó phát triển nếu không giải quyết tình trạng ngập nước và sức ép dân số. Vì vậy TP.HCM ngoài các mục tiêu phát triển của mình còn phải giúp các tỉnh phát triển kinh tế để tạo ra việc làm và thu nhập cho cư dân, hạn chế di dân tăng sức ép dân số lên TP.HCM

Ông Nhân bày tỏ hy vọng học hỏi kinh nghiệm của Hà Lan về các vấn đề mà thành phố đang phải giải quyết. Cụ thể như tình hình gia tăng dân số do lượng người nhập cư gia tăng; tình trạng đất nền TP đang lún; vấn đề bảo đảm nước sinh hoạt và sản xuất; học hỏi phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số; xử lý các vấn đề môi trường như rác thải và sản xuất năng lượng từ rác. ...

Ông cũng đặc biệt mong muốn Hà Lan hợp tác và hỗ trợ trong việc phát triển khu vực Cần Giờ. Ông cho rằng Cần Giờ chiếm 30% diện tích TP và do vậy cần những giải pháp hiệu quả khi tác động vào nó để bảo tồn thiên nhiên và phát triển đời sống người dân huyện duyên hải này.

Theo Thứ trưởng Roald Lapperre, nhiều năm qua Hà Lan và TP.HCM hợp tác ngày càng tăng. Ông đặc biệt quan tâm việc kết nối giao thông của vành đai kinh tế trọng điểm TP.HCM và các tỉnh, đường thuỷ TP.HCM-Cần Thơ làm động lực và nền tảng thúc đẩy logistic.

Về vấn đề sụt lún đất nền, giao thông, xử lý rác thải, Thứ trưởng Roald Lapperre cho biết đây là các vấn đề Hà Lan từng đối mặt, do vậy Hà Lan có kinh nghiệm lẫn trình độ công nghệ, Hà Lan sẽ tăng cường hợp tác và sẽ hỗ trợ TP. Ông cũng đề nghị những nội dung hợp tác này không chỉ với thành phố, mà nên trở thành nội dung hợp tác giữa chính phủ hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Thứ trưởng Roald Lapperre, Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước ký văn bản ghi nhớ. - Ảnh: ĐỨC HIỂN

Cùng ngày, đoàn đã làm việc với Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Hà Lan, bà Sigrid Kaag. Bà Kaag khẳng định vai trò quan trọng của việc hợp tác giữa DN hai nước, đặc biệt DN Hà Lan với TP.HCM. Bà Kaag cho rằng không chỉ quan hệ giữa DN với DN mà còn giữa DN với chính phủ. Hà Lan có nhiều điểm chung và có thể hỗ trợ TP.HCM trong Logistic, quản lý cảng và nông nghiệp để góp phần xây dựng TP có nền kinh tế xanh bền vững

Về các lĩnh vực mà Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hà Lan hỗ trợ TP như: Đào tạo nhân lực trong xử lý rác, nước thải; chia sẻ kinh nghiệm về xử lý sụt lún lún đất nền; hỗ trợ quy hoạch và DN Hà Lan tham gia phát triển Cần Giờ... Bộ Trưởng Sigrid Kaag chi biết sẽ giao cho Vụ Châu Á và cơ quan chức năng nghiên cứu và phản hồi sớm.

Cùng ngày, đoàn đã đi thăm nhà máy xử lý nước thải Nereda Utrecht, đê đa chức năng Scheveningen, nhà máy xử lý nước sạch Rotterdam, thăm công trình chống ngập thành phố Rotterdam và làm việc với chính quyền thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.