TP.HCM: Ủng hộ hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân hải đảo

(PLO)- Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm hỗ trợ, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam đang nhận được đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ trao bảng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm hỗ trợ, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Bà Trần Kim Yến (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao bảng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Trần Kim Yến (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao bảng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chia sẻ để giữ được chủ quyền biển đảo, chiến sĩ, nhân dân tại các quần đảo vừa phải chiến đấu để bảo vệ chủ quyền vừa lao động để phát triển kinh tế. Vì vậy, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM là góp phần chia sẻ khó khăn đối với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang bám biển, bám đảo.

Theo bà Yến, năm 2022 TP.HCM sẽ tổ chức chuyến công tác, thăm, hỗ trợ các chiến sĩ Vùng 5 và nhân dân trên các đảo thuộc khu vực biển Tây Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ đời sống người dân và chiến sĩ, chuyến đi còn mang ý nghĩa tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

“Chuyến đi lần này sẽ giúp mọi người cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, nhân dân ở những vùng đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm bám đảo, bám biển” - bà Yến nói.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị từ 19 đơn vị, doanh nghiệp.

Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Vùng 5 và nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam là hơn 5,2 tỉ đồng. Ngoài tiền mặt, các đơn vị còn gửi tặng những sản phẩm sáng tạo, phương tiện sản xuất, giúp nâng cao đời sống của người dân trên đảo.

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Hội đồng quản lý quỹ, bà Trần Kim Yến gửi lời cám ơn đến những đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành trong công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, nhà giàn thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

“Sự đóng góp, hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp là tình cảm, nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển” - bà Trần Kim Yến chia sẻ.

Dự kiến toàn bộ số hàng hóa, trang thiết bị, nhu yếu phẩm đã tiếp nhận sẽ được Đoàn đại biểu TP.HCM trao đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo trong chuyến công tác tới đây.

Trước đó, công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đã được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, TP.HCM đã hỗ trợ phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra trên biển, đồng thời hỗ trợ thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh tự hoại, vườn tăng gia…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.