TP.HCM truy tặng danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam anh hùng' đợt 43

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" và "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho đại diện các gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-8, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 43 và “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” nhân dịp 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Tham dự lễ có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chính uỷ Quân khu 7 Đỗ Văn Bảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Mường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Mường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho năm Mẹ đã có những đóng góp hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” gồm các Mẹ: Đặng Thị Lụa (ngụ quận 5), Phan Thị Huệ (ngụ quận 6), Phạm Thị Thạch (ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (ngụ huyện Củ Chi) và Nguyễn Thị Mượng (ngụ huyện Củ Chi).

Đồng thời, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Phan Văn Hân, nguyên Thường vụ Khu uỷ Sài Gòn – Gia định, nguyên Bí thư Phân khu 2, Sài Gòn – Gia Định đã có thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định cho đại diện các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho gia đình liệt sĩ Phan Văn Hân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho gia đình liệt sĩ Phan Văn Hân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên, cho biết những ngày qua cùng với cả nước, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Theo Bí thư Nên, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi lòng tạc dạ đối với sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sĩ, công ơn cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con của mình.

“Việc truy tặng danh hiệu hôm nay thể hiện sự trân quý, ghi nhận của Tổ quốc và nhân dân đối với công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của các Mẹ, các anh hùng liệt sĩ” – Bí thư Nên nói.

Ông cho biết đến nay toàn TP.HCM có 5.471 Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng hiện chỉ có 108 Mẹ còn sống. Thời gian qua cùng với chính sách chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, TP đã làm mọi việc tốt nhất có thể để đảm bảo chế độ chính sách và chăm lo phụng dưỡng các Mẹ như người mẹ kính yêu của mình.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các ngành, các cấp, cơ quan, đoàn thể và nhân dân quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ cũng như điều kiện sống cho các Mẹ và gia đình. Từ đó, thể hiện tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc để các mẹ có điều kiện sống vui, sống khoẻ hơn trên quê hương, đất nước có một phần xương thịt của mình đã ngã xuống.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Đặng Thị Lụa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Đặng Thị Lụa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Phan Thị Huệ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Phan Thị Huệ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Hương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Hương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Phạm Thị Thạch. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình Mẹ Phạm Thị Thạch. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình các Mẹ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình các Mẹ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình các Mẹ và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình các Mẹ và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.