TP.HCM: Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi tiếp nhận khoảng 200-300 hồ sơ/ngày

(PLO)- Kể từ khi đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi đã tiếp nhận hơn 1.600 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi (trụ sở trên đường Phan Văn Khải), rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Khoảng 13 cán bộ, công chức túc trực tại tám khu vực tiếp nhận để hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân. Ngoài khu vực làm việc, còn có thêm hai cán bộ phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp cận ban đầu.

Xã Củ Chi tập trung giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập
Nhiều người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi để thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: NT

Chị Nguyễn Ngọc Bảo Châu (ngụ xã Củ Chi) chia sẻ chị đến sao y công chứng, thấy các cán bộ làm việc rất chuyên nghiệp, từ việc bấm số, gọi loa, đến hướng dẫn đều rất tận tình. Tất cả đều rất nhanh, không phải chờ lâu. Chị hy vọng sắp tới, mọi thủ tục có thể giải quyết ngay tại xã để người dân không phải đi xa.

xa-cu-chi-tap-trung-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sau-sap-nhap.jpg
Chị Nguyễn Ngọc Bảo Châu (ngụ xã Củ Chi) cho biết các cán bộ, công chức hướng dẫn rất tận tình cho người dân đến làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NT

Theo ông Phan Huỳnh Lam Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi, từ ngày 1-7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 1.600 hồ sơ, ghi nhận 100% sự hài lòng từ người dân.

Xã Củ Chi hiện có diện tích hơn 64,8 km2 và dân số khoảng 128.000 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ gồm Tân Phú Trung, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An. Đây là xã có dân số đông nhất trong số bảy xã mới tại địa bàn huyện Củ Chi cũ.

xa-cu-chi-tap-trung-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sau-sap-nhap (6).jpg
Người dân đến quầy bấm số thứ tự và đợi đến lượt. Ảnh: NT

Ông Sơn cho hay trung bình mỗi ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 200-300 hồ sơ các loại. Để đáp ứng nhu cầu, ngoài đội ngũ chính thức, dự kiến sắp tới sẽ có thêm năm đoàn viên thanh niên và hai công an cùng đến hỗ trợ, phối hợp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục cho người dân.

xa-cu-chi-tap-trung-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sau-sap-nhap (3).jpg
Các công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi tận tình hướng dẫn cho chị Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Ảnh: NT

Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cũng đã cử hai chuyên viên trực tiếp hỗ trợ tại chỗ. TP còn thành lập các nhóm Zalo để cán bộ địa phương kịp thời trao đổi, xử lý những tình huống phát sinh, đảm bảo thông suốt trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục.

Cũng theo ông Phan Huỳnh Lam Sơn, UBND xã Củ Chi đang nghiên cứu vị trí để xây dựng trụ sở trung tâm hành chính công mới. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.