TP.HCM trình dự án 29.300 tỉ đồng 'đánh thức' không gian ven sông Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

(PLO)- Ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1... là những hạng mục đáng chú ý trong siêu dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI lần thứ ba, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án hướng đến hình thành không gian văn hóa, công cộng và cảnh quan ven sông quy mô lớn tại khu vực trung tâm.

ben-nha-rong-khanh-hoi-nhungoc.jpeg
TP.HCM trình dự án 29.300 tỉ đồng "đánh thức" không gian ven sông Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo đề xuất, dự án thuộc nhóm A với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 73,3 ha. Thời gian xây dựng dự kiến từ quý III-2026 đến quý II-2029, thời hạn hợp đồng là bảy năm, gồm giai đoạn xây dựng và thanh toán.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là khoảng 29.317 tỉ đồng, bao gồm lãi vay. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT với phương án thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách TP.

Dự án được chia thành năm dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng; chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội hơn 4.600 tỉ đồng; nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành khoảng 5.500 tỉ đồng.

Cạnh đó, đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng trục Tôn Đức Thắng khoảng 4.000 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 11.000 tỉ đồng.

Theo tờ trình, dự án được kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng giao thông bờ Tây sông Sài Gòn thông qua việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, mở rộng đường dẫn từ hai cây cầu tới đường Lê Trọng Lư.

Dự án sẽ có hầm đi bộ từ đường dẫn cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh và ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng theo quy hoạch khu vực Bến Bạch Đằng nhằm giảm ùn tắc và nâng cao năng lực kết nối giao thông.

Khu vực Bến Bạch Đằng cũng được xây dựng thêm bãi đậu xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm, cải tạo kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Dự án sẽ cải tạo toàn diện khu vực, mở rộng không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, chuyển đổi các kho bãi thành công viên, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng; được kỳ vọng hình thành trục công viên ven sông liên tục từ Ba Son - Bến Bạch Đằng - Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, phát huy giá trị cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.