TP.HCM tri ân chiến sĩ làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến thăm, tri ân cán bộ, chiến sĩ, người trực tiếp tham gia và làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Đoàn, đã đi thăm, tặng quà tri ân cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay. Từ đó, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của các cá nhân tiêu biểu đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Đoàn đã đến thăm bà Phương Ngọc Hạnh, sinh năm 1955, ngụ quận 6. Bà là chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh tại đơn vị Quân giới B25 Trung đoàn 220, Cục Hậu cần Miền.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, tri ân cán bộ, chiến sĩ làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975-lanh-dao-thanh-uy-tphcm-tham-chien-si-dai-thang-mua-xuan-1975-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam1.jpg
Đoàn đã đến thăm, tri ân bà Phương Ngọc Hạnh. Ảnh: T.THÙY

Sau đó, đoàn đến thăm ông Trần Đình Nam, sinh năm 1945, cũng ngụ quận 6, người từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng thăm ông Bùi Ngọc Bút, sinh năm 1947 (ngụ quận 6). Ông từng tham gia cách mạng năm 1965, công tác tại Công an vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1970, ông Bút vượt Trường Sơn vào chiến trường B2. Từ 1970-1975 là cán bộ an ninh vũ trang T4 khu Sài Gòn - Gia Định. Ngày 29-4-1975, ông tham gia trận đánh tại Căn cứ Hồ Bần (phường 10, quận 6) và trực tiếp giải phóng, tiếp quản quận 6 vào ngày 30-4-1975.

Đoàn cũng thăm ông Huỳnh Văn Cang, sinh năm 1928 (ngụ quận 11) - người tham gia cách mạng từ năm 1945. Giai đoạn tháng 8-1945 đến tháng 6-1965, ông là thanh niên cứu quốc xã, Văn phòng xứ ủy - Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, Tổng Công đoàn Việt Nam.

Cũng trong ngày, đoàn đến thăm bà Hoàng Thị Khánh, sinh năm 1947 (ngụ quận 11). Bà Khánh từng là Bí thư Chi bộ, đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Thành ủy; bị địch bắt, tù đày tại Côn Đảo vào năm 1969.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, tri ân cán bộ, chiến sĩ làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975-lanh-dao-thanh-uy-tphcm-tham-chien-si-dai-thang-mua-xuan-1975-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam3.jpg
Đoàn đến thăm, tri ân bà Hoàng Thị Khánh, cựu tù Côn Đảo. Ảnh: T.THÙY

Đến thăm, tri ân cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, suốt 50 năm qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực vươn lên.

Từ những năm đầu sau giải phóng rất khó khăn, TP.HCM đã có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo để vượt qua, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Qua đó, góp phần cung cấp cho Trung ương các giải pháp hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách chung của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng điểm qua các kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM những năm gần đây. Ông cũng cho biết TP luôn đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm lo chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh các công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Những kết quả rất tích cực đó là có sự đóng góp rất lớn của thế hệ cha anh đi trước. Đó là những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cha ông cho cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đóng góp, cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố”- ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ và khẳng định, thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nghị bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu. Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến từng người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP cũng mong mỗi nhân chứng ngày hôm nay sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ để, cùng xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Anh hùng, thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.