TP.HCM tri ân các chuyên gia, nhà khoa học hiến kế giúp chống dịch COVID-19

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân đến các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp, hiến kế giúp TP trong công tác phòng chống dịch.
Chiều 26-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã đến thăm, gặp gỡ và chúc tết tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tại đây, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân đến các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp, hiến kế giúp TP.HCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhìn lại những thời khắc cam go và khốc liệt trong cuộc chiến chống dịch, ông Nên cho biết thời gian qua TP.HCM đối diện với nhiều vấn đề phức tạp, không đoán định trước được. Có những quy định, tiêu chí vượt khung ban đầu, buộc TP phải linh hoạt, tính toán phương án phù hợp nhất.
Trong thời khắc đó, lãnh đạo TP đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học để có những chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác phòng chống dịch. Đến nay TP đã kiểm soát được dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Nên, tết này là tết tri ân, TP không chỉ cám ơn các lực lượng, cơ quan, tổ chức đã đóng góp chia sẻ giúp đỡ vượt qua đại dịch mà còn quan tâm chăm lo, sẻ chia những đau thương mất mát cho người dân, đặc biệt là các cháu mồ côi, bệnh nhân hậu mắc COVID-19 bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Lãnh đạo TP.HCM lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học hiến kế. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Lắng nghe ý kiến đóng góp, hiến kế của các chuyên gia và nhà khoa học, Bí thư Thành ủy cho biết TP.HCM quyết tâm không để biến cố quay trở lại lần nữa. Việc này đòi hỏi tất cả phải nỗ lực, quyết tâm hành động bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM khẳng định lãnh đạo TP luôn luôn gắn bó, lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia và phối hợp để hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Ông cũng mong các chuyên gia góp ý, hiến kế để cùng với TP quan tâm, lo các vấn đề hậu COVID-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, cho biết sau đại dịch TP cần nhìn lại rất nhiều vấn đề, không chỉ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách thuần túy mà phải quan tâm đến văn hóa - xã hội.

Ông Mãi cho rằng sự phát triển của TP.HCM không chỉ đo bằng những tòa cao ốc chọc trời mà phải quan tâm đến văn hóa - xã hội, trong đó phải lấy con người là trung tâm của sự phát triển.
Ông cho biết hiện nay TP đã khởi động chương trình chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 và quan tâm đến chương trình nhà ở xã hội cho người dân.
Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cán bộ TP đã đến thăm, chúc tết cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại đây, ông Nên đã cảm ơn cán bộ, nhân viên y tế, công nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân TP phòng chống dịch COVID-19.
Ông cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đề ra là bám sát mục tiêu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân không phải COVID-19.
“Đội ngũ y bác sĩ đã hy sinh, dấn thân vượt qua thử thách để cứu được nhiều người bệnh” – ông Nên nói và mong đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện tiếp tục có thêm niềm tin, nghị lực để hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.