TP.HCM treo giải 50 triệu đồng cho báo chí viết về Nghị quyết 57

(PLO)- TP.HCM phát động giải báo chí viết về Nghị quyết 57 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-6, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, đã thông tin về giải báo chí viết về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại TP.HCM lần 1 năm 2025.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết năm 2024 TP.HCM đã tổ chức giải báo chí viết về chuyển đổi số TP.HCM lần 1. Trên cơ sở đó, TP.HCM tổ chức giải báo chí viết về Nghị quyết 57.

Ông đánh giá thời gian qua các cơ quan báo chí đã thông tin sâu, toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết 57, là diễn đàn lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp… để góp ý giải pháp cho Trung ương và TP.HCM thực hiện tốt Nghị quyết này.

bao-chi-viet-ve-nghi-quyet-57-1.JPG TP.HCM: 50 triệu đồng cho giải nhất báo chí viết về Nghị quyết 57
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, thông tin về giải báo chí viết về Nghị quyết 57. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo Sở KH&CN kỳ vọng giải báo chí viết về Nghị quyết 57 sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa những định hướng, mục tiêu của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND TP về việc phát triển đột phá và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

“Sở KH-CN sẳn sàng chia sẻ thông tin, kết nối chuyên gia, địa phương… để đội ngũ phóng viên, biên tập viên có những tác phẩm hay, có thông điệp, ý nghĩa và đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM và cả nước”- ông Thắng khẳng định.

Về giải báo chí viết Nghị quyết 57, các tác phẩm dự thi là những tác phẩm có tính phản ánh chính xác, kịp thời nâng cao nhận thức về Nghị quyết này.

Cụ thể, bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và mục tiêu đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước theo Nghị quyết 57; các mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong phổ biến về Nghị quyết.

Bài viết phản ánh về việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giới thiệu các chính sách thử nghiệm (sandbox), chính sách ưu đãi, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bài viết về phát triển hạ tầng và dữ liệu; về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài; về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ; về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu.

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sẽ được tặng Giấy khen của Sở KH&CN và kỷ niệm chương cùng hiện kim. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng/giải; 2 giải nhì trị giá 40 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng/giải.

10 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải; 1 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất trị giá 40 triệu đồng/giải.

Thể loại dự thi gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; phóng sự, ghi chép, phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, ký báo chí… (trừ các chương trình mang tính chất giải trí).

Đối tượng tham dự là phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo,… có tác phẩm được sử dụng trên báo, đài của TP.HCM và Trung ương có Văn phòng thường trú trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian đăng tải từ ngày 1-1-2025 đến 15-11-2025 và được Ban Thư ký chi hội, liên chi hội nhà báo tuyển chọn, gửi dự thi. Đối với báo Trung ương phải có xác nhận của Ban Biên tập.

Mỗi đơn vị tự tổ chức sơ tuyển, sau đó chọn tác phẩm gửi dự thi. Không hạn chế số lượng gửi tác phẩm dự thi (bao gồm tất cả các thể loại). Mỗi tác giả chỉ được dự thi tối đa ba tác phẩm.

Các đơn vị tự tổ chức sơ tuyển ở cơ sở và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Giải từ ngày 15-11 đến ngày 20-11-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.