TP.HCM trao tặng 590 triệu đồng cho một trường tiểu học ở Lào

(PLO)- TP.HCM đã trao tặng 590 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak, Lào mua sắm thiết bị trường học.

Ngày 2-4, tại cửa khẩu Quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak (Lào) tổ chức buổi lễ trao tặng kinh phí mua sắm thiết bị trường học và vật tư y tế.

kieu-bao-lao

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trao tặng phần quà. Ảnh: THU BA

Theo đó, TP.HCM đã trao tặng 590 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak mua sắm thiết bị trường học gồm 25 bộ máy vi tính, 25 bộ bàn ghế và một máy photocopy. 

Ngoài ra, TP.HCM còn tặng 25 loại thuốc, trị giá khoảng 16 triệu đồng đến Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak; 10.000 khẩu trang y tế đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại cửa khẩu Quốc tế La Lay và 2.500 tập vở đến các em học sinh nghèo trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết hàng năm, TP đều tổ chức chuyến công tác thăm, tặng quà tới kiều bào tại Lào. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 nên việc trao quà lần này đã diễn ra tại cửa khẩu.

Ông Hiển nhìn nhận, đây là món quà mà lãnh đạo và nhân dân TP.HCM trao tặng Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak phục vụ cho công tác giảng dạy.

“Món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của TP.HCM đối với cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại Lào nói chung, đến con em kiều bào đang sinh sống, học tập tại tỉnh Champasak (Lào) nói riêng. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế” – ông Hiển nhấn mạnh.

kieu-bao-lao

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, lãnh sự, thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Pakse phát biểu. Ảnh: THU BA

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, lãnh sự phụ trách chính trị - kinh tế - văn hoá – giáo dục – cộng đồng, thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Pakse, chia sẻ rằng đại bộ phận kiều bào tại Lào có đời sống kinh tế còn khó khăn, làm ăn nhỏ lẻ. Nhiều người sinh ra tại Lào muốn về thăm quê hương cũng không có điều kiện.

Theo bà Hà, trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak là một trong bốn trường tiêu biểu về dạy tiếng Việt cho con em kiều bào. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các trường còn rất hạn chế, cơ bản là trường cấp bốn, đến mùa mưa lũ ở Lào thường bị dột khiến quá trình giảng dạy bị ảnh hưởng. 

Hiện nay, chương trình dạy học cho con em kiều bào là được các thầy cô sử dụng chương trình trong nước để biên soạn lại; giáo viên giảng dạy cũng chỉ được đào tạo ngắn hạn.

“Trường này chỉ mới dừng lại ở cấp tiểu học, sang lớp 6 thì các em phải sang trường Lào để học, đây là trăn trở rất lớn của chúng tôi” – bà Hà nói và cho biết thêm dù điều kiện của trường rất khó khăn nhưng có nhiều em đạt học sinh giỏi của tỉnh.


Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak là biểu tượng cho tấm lòng tình cảm bà con Việt kiều Lào hướng về quê hương đất nước, khi cùng nhau đóng góp xây dựng trường vào năm 2002. 

Ngôi trường là nơi bảo tồn truyền thống văn hóa Việt Nam, cũng như vun đắp, nuôi dưỡng mầm xanh tương lai trong quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. 

Hiện nay, trường có trên 700 học sinh, tất cả các em học tiếng Việt từ lớp 1. Trong thời gian qua, TP.HCM thường xuyên trao tặng học bổng, tiền mặt hỗ trợ trường.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.