TP.HCM tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sau dịch

(PLO)- Bên cạnh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, TP.HCM sẽ có nhiều chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Chiều 11-6, UBND TP.HCM tổ chức họp về tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 6-2021. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

Phản ứng nhanh trước đợt dịch mới, linh hoạt điều hành kinh tế

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết với các biện pháp điều hành kinh tế và phòng chống dịch linh hoạt, TP đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đạt được các kết quả đáng kể.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 174.608 tỉ đồng, đạt 47,85% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ; có 6.461 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 89,69%); tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm tháng ước đạt khoảng 456.104 tỉ đồng (tăng 8,9%)….

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ngay từ đầu năm TP đã chủ động đẩy nhanh các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2021: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với mục tiêu tổng quan là tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe toàn dân - vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Từ đó, chính quyền TP đã đề ra nhiều kế hoạch và đề án để phát triển, nổi bật là: Đề án xây dựng đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm tài chính, xây dựng và phát triển TP Thủ Đức. Những đề án này hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Do vậy, trong năm tháng đầu năm, TP ghi nhận được những tín hiệu khởi sắc về kinh tế.

Theo ông Phong, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung lòng của người dân, đến nay TP cơ bản đã kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ tư nhưng với tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế TP nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vì vậy, ông yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện cần lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để tham mưu cho UBND TP những chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho họ.

Tăng giải ngân vốn đầu tư công

Theo ông Phong, từ đây đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2021, TP sẽ cố gắng triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch.

Ông Phong thông tin công việc cụ thể, đến nay TP đã thành lập tổ công tác giải quyết những dự án gặp vướng mắc, khó khăn. Theo đó, trong các dự án đang vướng mắc, tồn đọng, cái nào thuộc thẩm quyền của các sở thì giải quyết khẩn trương, cái nào thuộc thẩm quyền trung ương thì báo cáo TP để có hướng xử lý.

Về giải ngân đầu tư công, ông đề nghị Sở KH&ĐT phải theo dõi, giao nhiệm vụ cụ thể, làm sao để trong điều kiện dịch bệnh cần cố gắng xem đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của TP.

Đối với các nội dung liên quan đến TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo chín vấn đề tồn tại để giải quyết cho TP Thủ Đức, trong đó đối với vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm, ông yêu cầu cần cố gắng triển khai cơ bản từ đây đến cuối tháng 6, đầu tháng 7-2021. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.