TP.HCM tiếp tục ủy quyền cho quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

(PLO)- UBND TP.HCM ủy quyền cho UBND các quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để phục vụ các dự án đầu tư công theo địa bàn quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có quyết định ủy quyền cho UBND quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.HCM (trừ TP Thủ Đức) để phục vụ dự án đầu tư công.

Theo đó, UBND TP.HCM ủy quyền cho UBND các quận, huyện (trừ UBND TP Thủ Đức) điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000) để phục vụ các dự án đầu tư công theo địa bàn quản lý của các quận, huyện, bao gồm khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng.

Đối với các đồ án quy hoạch phân khu có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên thì khu vực điều chỉnh cục bộ thuộc địa bàn của quận, huyện nào sẽ do UBND quận, huyện đó tổ chức lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch.

Thời gian ủy quyền là ba năm (đến hết ngày 31-12-2026)

TP.HCM tiếp tục ủy quyền cho quận, huyện nhưng trừ TP Thủ Đức-tp.hcm-uy-quyen-quan-huyen
TP.HCM ủy quyền cho quận, huyện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

UBND các quận, huyện thực hiện đúng các nhiệm vụ được UBND TP.HCM phân cấp. Trước khi tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để phục vụ các dự án đầu tư công phải rà soát và báo cáo bằng văn bản để UBND TP chấp thuận về chủ trương điều chỉnh cục bộ.

Các quận, huyện có trách nhiệm hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung được ủy quyền của UBND TP.HCM cũng như theo quy định. Đồng thời, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc lập, thẩm định trình UBND quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo nội dung được UBND TP ủy quyền...

Trên cơ sở hồ sơ gửi lấy ý kiến đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 của các quận, huyện, Sở QH-KT có ý kiến chuyên môn bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày.

Sở này cũng phải phối hợp với địa phương đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để làm cơ sở tham mưu UBND TP tiếp tục ủy quyền hoặc mở rộng nội dung ủy quyền theo quy định.

Đối với các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương trước ngày quyết định này ban hành thì tiếp tục điều chỉnh nếu đã được Sở QH-KT tiếp nhận hoặc thẩm định.

Trường hợp chưa được Sở QH-KT tiếp nhận thì quận, huyện căn cứ các nội dung ủy quyền để thẩm định, trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.