TP.HCM tiếp tục đề xuất giữ lại ít nhất 21% ngân sách sau năm 2025

(PLO)- TP.HCM sẽ tiếp tục đề xuất giữ lại 21% ngân sách đến hết năm 2025 và giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết đề án điều chỉnh tỉ lệ điều tiết cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-2030.

Theo UBND TP, từ năm 2022 đến hết năm 2025, tỉ lệ điều tiết ngân sách TP là 21%, đã tăng 3% so với tỉ lệ 18% của giai đoạn 2017-2021 và tiếp tục được giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo như chủ trương tại Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP.HCM tiếp tục đề xuất giữ lại ít nhất 21% ngân sách sau năm 2025-21%-ngan-sach.jpg
TP.HCM tiếp tục đề xuất giữ lại ít nhất 21% ngân sách sau năm 2025. Ảnh minh họa: NGUYỄN TIẾN

Nghị quyết 31/2022 nêu rõ giữ tỉ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM theo mức hiện nay (tức 21%) đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo.

Điều này đã tạo điều kiện để TP.HCM có nguồn lực bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo UBND TP.HCM, mới đây, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xây dựng đề án “Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan”.

UBND TP.HCM cho biết với vai trò là thành viên tham gia Tổ Biên tập xây dựng đề án, TP.HCM sẽ tiếp tục tham gia góp ý, lồng ghép nội dung đề xuất giữ lại 21% ngân sách theo mức hiện nay đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, đúng với tinh thần của Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị.

UBND TP.HCM đánh giá thời gian qua, năng suất lao động của TP luôn cao hơn bình quân cả nước trên 2,8 lần; có tỉ trọng đóng góp cao vào tăng trưởng kinh tế cả nước khoảng 23% GDP quốc gia.

Là trung tâm dịch vụ và công nghiệp lớn nhất cả nước; địa phương đi đầu trong sản xuất và dịch vụ công nghệ cao, xây dựng đô thị thông minh…

Theo đánh giá của chuyên gia, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng GRDP tăng thêm của TP sẽ đóng góp 0,23% tăng trưởng tăng thêm GDP của cả nước.

TP.HCM còn đóng góp 27% thu ngân sách cả nước hằng năm và có số thu chuyển về Trung ương cao nhất cả nước.

Vì sao TP.HCM đề xuất giữ lại ngân sách thu vượt để làm metro?

Vì sao TP.HCM đề xuất giữ lại ngân sách thu vượt để làm metro?

(PLO)- TP.HCM đánh giá vốn cho đề án đường sắt đô thị là rất lớn, nguồn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp không đủ đáp ứng nên cần huy động bằng nhiều hình thức khác. Vì thế, TP.HCM đề xuất giữ lại toàn bộ số thu vượt dự toán hàng năm để làm đề án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.