TP.HCM tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(PLO)- TP.HCM phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; giao ban quý 1 năm 2024.

TP.HCM tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang (3).jpg
Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 6-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo 35; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM cùng chủ trì.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam cũng đến tham dự.

TP.HCM tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang (4).jpg
Ông Nguyễn Huy Ngọc (trái), Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo cáo tại đây, ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2023, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp của TP.HCM đã luôn cố gắng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Qua đó, dần đạt được những kết quả rất đáng kể, góp phần vào kết quả công tác chung của TP.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, hoạt động báo chí TP.HCM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Báo chí tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cùng với đó là tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành ủy, UBND TP; tăng cường tuyến nội dung về lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái trên địa bàn TP…

Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy xác định 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đường lối đổi mới đất nước; những thành tựu lý luận của Đảng trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

TP.HCM tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địchbao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.jpg
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng đó, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục lan tỏa Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tăng cường sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền thông tin tích cực về thành tựu đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức trao Bằng khen của Chính phủ tặng Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy quận Phú Nhuận vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Trong quý 1-2024, các cơ quan báo chí TP.HCM đã đăng tải hơn 6.000 tin, bài, phát thanh, truyền hình có nội dung tích cực, thu hút hơn 13 triệu lượt tiếp cận. Hệ thống các trang mạng xã hội đăng tải hơn 110.000 bài viết lan tỏa thông tin tích cực, tiếp cận hơn 44 triệu lượt xem.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.