TP.HCM tiến tới xây dựng mô hình Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Công nghệ cao

(PLO)- Mô hình Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu trong kỷ nguyên 4.0.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu Tư TP và Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

Việc ký kết giữa ba bên nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong việc xây dựng mô hình Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao.

Mô hình này được kỳ vọng trở thành một mô hình điển hình trong việc đào tạo nâng cao và đào tạo chuyển đổi các kỹ năng, giúp lực lượng lao động Việt Nam có thể linh hoạt thích ứng nhanh và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ nổi bật như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nền kinh tế số của Việt Nam.

TP.HCM tiến tới xây dựng mô hình Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế-Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (1).jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: T.THÙY

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ được coi là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi.

Trong đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, cần được hoàn thiện và đi trước một bước; đồng thời cần chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Với vai trò, vị trí của một Khu Công nghệ cao quốc gia, cùng xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp và hiện trạng các hệ sinh thái ngành, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP…”- ông Nguyễn Kỳ Phùng khẳng định.

Vì vậy, buổi ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp và thị trường lao động trong kỷ nguyên 4.0.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (2).jpg
Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: T.THÙY

Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM nhấn mạnh: “Đây sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến nhóm các quốc gia dẫn đầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Ông Phùng kỳ vọng trong quá trình nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp về công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ dần đạt được mục tiêu như thành lập Trung tâm Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp, từng bước trở thành một cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, chuyên sâu trong các ngành, lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng thời, chuyển giao các chương trình đào tạo tiên tiến, tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu sinh trong nước, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, tham gia công tác giảng dạy, nâng cao năng lực nội sinh.

Hỗ trợ kết nối với các Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn hướng đến thành lập Quỹ phát triển nhân tài Khu Công nghệ cao nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển nhân tài; xây dựng cơ chế phù hợp để Quỹ phát triển nhân tài hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 1-2024, UBND TP.HCM đã phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tại Khu Công nghệ cao TP giai đoạn 2025 – 2030.

Chương trình đã đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Khu Công nghệ cao là trở thành trung tâm khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế, góp phần chuyển đổi kinh tế xanh và bền vững, đóng vai trò là trung tâm của các cụm liên kết đổi mới sáng tạo trong khu vực và là hạt nhân của TP Thủ Đức, khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Khu Công nghệ cao tiếp tục đặt trọng tâm là phát triển năng lực nội sinh, trong đó tập trung vào phát triển các ngành, lĩnh vực có tính nền tảng, có tác động lan tỏa cao ở tầm quốc gia, gắn với các hệ sinh thái ngành mạnh. Đồng thời, tận dụng triệt để các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở khai thác các thế mạnh về nguồn nhân lực trình độ cao, tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.