TP.HCM thực hiện tốt chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

(PLO)- Trong năm qua, TP luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc, nhất là thực hiện an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM Cao Hồng Hưng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến và 200 đại biểu tiêu biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã giúp TP phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong năm qua. Ảnh: VT

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong năm qua. Ảnh: VT

“Đồng bào dân tộc thiểu số TP tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc chào mừng các ngày lễ, Tết của đất nước, của dân tộc; chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”, bà Yến ghi nhận.

Cùng với đó, TP luôn quan tâm các chủ trương, chính sách chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua đã triển khai thực hiện nhiều chính sách dân tộc, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong đó, Ban Dân tộc TP đã tham mưu Ủy ban nhân dân TP thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số song song với thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

Bà Yến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc TP sẽ tiếp tục sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, chung tay góp sức xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Lãnh đạo TP và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: VT

Lãnh đạo TP và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: VT

Tại buổi lễ, ông Lang Phúc Hương (dân tộc Thái), Chủ tịch Hội Khuyến học phường Tân Quý, quận Tân Phú bày tỏ mong muốn TP tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số được hưởng các chính sách khuyến học, khuyến tài nâng cao trình độ học vấn. Ông Hương kiến nghị TP tiếp tục quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm để đồng bào các dân tộc có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt hơn.

Còn ông Lương Hùng Đức (dân tộc Hoa) Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận TP cho biết ông đặc biệt quan tâm đến việc học tiếng dân tộc của con em đồng bào người Hoa, với mục tiêu là: “Học giỏi chữ Việt, học tốt tiếng Hoa”. Ông Đức mong TP thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt để động viên, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tích cực cống hiến.

Phát biểu nhân buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trân trọng, ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VT

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VT

“TP hiện có 54 dân tộc, mỗi đồng bào dân tộc luôn giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Chính việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mỗi dân tộc là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, còn góp xây dựng nét đặc trưng văn hóa của TP.HCM tạo nên tên gọi TP văn minh – hiện đại – nghĩa tình”, ông Hải nói.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết nhiều năm qua, TP luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho nhân dân, nhất là thực hiện an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đời sống đồng bào các dân tộc có sự cải thiện trong chất lượng cuộc sống ngày được nâng cao.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của TP như: Chính sách miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.