TP.HCM thực hiện khai báo y tế trước ngày bầu cử

(PL)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị các tổ bầu cử nếu phát hiện người dân bị sốt thì đưa ngay đến trạm y tế để theo dõi, kiểm tra.

Chiều 18-5, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã chủ trì phiên họp giao ban thứ XIII của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị các địa phương tiến hành cho người dân khai báo y tế trước ngày bầu cử (23-5). “Chính quyền các địa phương giao trách nhiệm này cho tổ trưởng tổ bầu cử và nhân viên y tế của tổ bầu cử đó trực tiếp gặp gỡ người dân, hướng dẫn họ khai báo, thu nộp, kiểm tra, cho ra danh sách” - ông Hoan đề nghị.

Theo ông Hoan, có thể bà con sẽ đến sớm hơn dù đã được phân chia thời gian. Vì vậy, các tổ bầu cử phải tổ chức cho bà con bỏ phiếu một cách trật tự, bình thường. “Ưu tiên cho người già, phụ nữ, người khuyết tật, thậm chí linh hoạt cho những người có việc gấp muốn hoàn thành sớm việc bỏ phiếu” - ông Hoan nói và cho hay cơ quan chức năng có thể sắp xếp cử tri theo hàng, bố trí ghế ngồi cho dân, tùy theo từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng không nên có phòng cách ly ngay tại khu vực bầu cử. Nếu phát hiện người dân sốt cao thì phân công một nhân viên y tế đưa người dân đến trạm y tế nghỉ ngơi, theo dõi, kiểm tra nhiệt độ, lịch sử đi lại; nếu có nghi vấn thì mới xét nghiệm. “Theo tôi, đừng để ở tổ bầu cử quá nhiều thứ phải làm, tổ bầu cử chỉ làm nhiệm vụ bầu cử, chứ không thể giải quyết các bài toán khác” - ông Hoan nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu kết luận phiên họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết đến giờ này TP có gần 5,5 triệu cử tri. Tuy nhiên, có khoảng 5%-10% người dân có hộ khẩu trên địa bàn nhưng không liên lạc được, cần xử lý theo quy định. Còn đối với thành viên của 3.092 tổ bầu cử tại TP.HCM, đến thời điểm này đều có sức khỏe tốt và thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng chống dịch.

Theo bà Lệ, nhiệm vụ của TP.HCM hiện nay không phải thực hiện nhiệm vụ kép nữa mà là ba nhiệm vụ. Cụ thể là vừa tập trung cao độ chống dịch, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ bầu cử và duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo sự ổn định của đất nước.

Bà đề nghị các địa phương hoàn thành các buổi tiếp xúc còn lại giữa cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ĐB HĐND khóa X và các buổi mạn đàm tiểu sử ứng cử viên. Bà cũng đồng thời đề nghị TP Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã cập nhật thông tin cử tri, không để sót bất kỳ trường hợp nào trong thực hiện quyền công dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương rà soát, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất để thực hiện công tác bầu cử các cấp. “Rà soát các nhiệm vụ, nhất là các địa bàn có người dân còn bức xúc, tâm tư, kiến nghị, tố cáo… để có những phương án xử lý” - bà Lệ nói và chỉ đạo dừng các việc cưỡng chế khi không cần thiết, phải báo cáo nếu trường hợp bất khả kháng phải thực hiện.

Ngoài ra, bà cũng chỉ đạo các địa phương kiểm tra phương án chống dịch, cháy nổ; thực hiện đầy đủ việc dự phòng sát khuẩn, khẩu trang ở các điểm bầu cử; báo cáo tiến độ bầu cử đúng thời gian quy định trong ngày; phân chia thời gian bỏ phiếu phù hợp, tránh tập trung đông người; tuyên truyền thời gian bỏ phiếu, vận động bỏ phiếu trong các khu nhà trọ…

Liên quan tác nghiệp của PV, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp nhưng phải tuân thủ quy định.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.