TP.HCM thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLO)- Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP.HCM là 55 người. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiệp thương lần thứ nhất, TP.HCM thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI-ứng-cử-đại-biểu-quốc-hội12.JPG
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cũng nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Do đó, cần đảm bảo tốt việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử; phát huy vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, cũng như giám sát chất lượng bầu cử.

Toàn bộ quá trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét và thảo luận đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TP giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ I có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính đại diện và phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân.

ứng-cử-đại-biểu-quốc-hội14.JPG
Đại biểu tham dự hội nghị bỏ phiếu thông qua một số nội dung quan trọng tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, TP.HCM được phân bổ 38 ĐBQH khóa XVI; trong đó có 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của TP giới thiệu.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự. Đồng thời, bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu hoạt động trong khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức kinh tế và đại biểu ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP.HCM là 55 người; đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người ngoài đảng, người tự ứng cử… theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.