TP.HCM: Thí điểm tuyến đường phân loại rác tại hộ gia đình

Chiến dịch diễn ra tại tuyến đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM.

Cùng với sự phát triển kinh tế, TP.HCM ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ thực tế đó, năm 2011, TP đã xác định giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-1015. Tuy nhiên, các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường chưa được đầu tư đồng bộ và triển khai rộng rãi.

Vì lợi ích chung

Trong những năm qua, Sở TN&MT luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tuyên truyền, tập huấn cho người dân thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng kết quả vẫn chưa được như mong đợi bởi thiếu vắng sự góp sức từ các cơ quan, doanh nghiệp, người dân… Cùng chung tay với Sở, báo SGGP phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị TP.HCM triển khai thí điểm phân loại rác tại hộ gia đình. Chiến dịch diễn ra trong các tuần từ tháng 12-2013 đến 1-2014 tại tuyến đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú.

Trước đây, chúng ta thường có thói quen thải tất cả loại rác với nhau. Do vậy, thực hiện phân loại rác tại nguồn góp phần giảm chi phí vận chuyển, xử lý mùi, nước rỉ rác. Đồng thời, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp rác cũng như bớt đi các tác động tiêu cực đến môi trường. Để thực hiện được điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ phía cơ quan chức năng. Đồng thời, đó còn là tinh thần tự giác, vì lợi ích chung của người dân.

Rác cần được phân loại trước khi thải ra môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU

Trong khuôn khổ thí điểm chiến dịch, Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị TP.HCM tặng hai cuộn túi nylon tự hủy cho mỗi hộ dân. Trong đó, túi màu xanh chứa các chất thải hữu cơ dùng làm phân compost như nhánh cây, hoa quả, cỏ, gỗ có kích thước nhỏ, thức ăn thừa, bánh kẹo, thực phẩm từ sữa, giấy vụn, khăn giấy, giấy vệ sinh… Túi màu vàng chứa các chất thải vô cơ như bao bì nhựa, lon nước ngọt, bia, nước trái cây, đồ hộp, chai xịt nước hoa, chai lọ, ly, dĩa thủy tinh, đồ sành sứ, bao nylon, bụi, tro, gạch, đất, cát... Toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom bằng các thiết bị, phương tiện riêng biệt.

Giữ gìn TP sạch, đẹp

Trong công tác xử lý, chất thải hữu cơ chuyển làm phân compost; chất thải vô cơ, chất thải khác được phân loại tại Trạm trung chuyển số 1, Tống Văn Trân. Tại đây, thành phần chất thải vô cơ tái sinh, tái chế được sẽ sử dụng để tái chế; thành phần vô cơ không tái chế được sẽ xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Chất thải còn lại sẽ áp dụng phương pháp đốt hoặc hóa rắn chôn lấp an toàn.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, lực lượng tình nguyện viên phối hợp với thanh niên địa phương, tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, các bạn sẽ dùng kiến thức này để tuyên tuyền đến người dân trong việc gìn giữ cơ sở hạ tầng, hệ thống thu gom rác thải tại địa phương.

Song hành với nỗi lo giải quyết rác thải, chúng ta cần chú ý tới việc xây dựng những khu phố, tuyến đường xanh làm mẫu hình nhân rộng ra nhiều khu vực khác. Chúng ta cần tuân thủ những tiêu chí mẫu cụ thể, biểu hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phương tiện thông tin truyền thông và cơ quan chức năng. Trong đó, cộng đồng sẽ đóng vai trò gìn giữ và phát huy mô hình khu phố xanh. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Để làm được điều này, bạn chỉ cần thực hiện những việc rất đơn giản. Chẳng hạn như không xả rác, đổ nước thải, khạc nhổ ra đường phố; không treo quần áo ở nơi công cộng làm mất vẻ mỹ quan đô thị; không viết ,vẽ bậy lên tường, không cho thú nuôi phóng uế ra đường…

NGỌC CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.