TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây trái phép ở Thủ Đức

(PLO)- 38 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp rộng 4.600 m2 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Ngày 15-12, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, đã cưỡng chế công trình trái phép do ông Lê Tấn Tài đứng tên quyền sử dụng, nằm trên khu đất nông nghiệp ở đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

38 công trình xây dựng trong khu đất này được cơ quan chức năng xác định là xây trái phép. Trong đó, có 37 căn nhà và tường rào xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp thuộc các thửa đất số 404, 405, 406 và rạch tờ bản đồ số 1.

Lực lượng chức năng cưỡng chế 38 công trình trái phép của ông Lê Tấn Tài vào sáng 15-12. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó vào ngày 18-2, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tổ chức cưỡng chế công trình trái phép do ông Lê Tấn Tài đứng tên quyền sử dụng.

Khi cưỡng chế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khu đất có 38 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.  

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh khẳng định cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép xây dựng cho bất kỳ công trình nào trong khu đất này. Đây là đất trồng cây lâu năm thuộc quy hoạch cây xanh, đường giao thông.

Đến đầu tháng 3-2020, UBND quận Thủ Đức cũng có quyết định xử lý vi phạm đối với ông Lê Tấn Tài với tổng mức phạt hơn 1 tỉ đồng, buộc tháo dỡ công trình trái phép.

Trước đó vào tháng 2, lực lượng chức năng cưỡng chế khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất thì phát hiện có 38 công trình xây dựng trái phép. Ảnh: THANH TUYỀN

UBND Hiệp Bình Chánh thông tin, khu đất này hiện được xây thành nhiều căn nhà trái phép rồi đem bán cho các hộ dân vào ở. Phường đã thuyết phục nhiều lần nhưng không thành nên buộc phải cưỡng chế.

Tại buổi cưỡng chế sáng nay, một số hộ dân chấp hành di dời tài sản, số còn lại mong phía chính quyền dời thời gian cưỡng chế để chuẩn bị đón Tết. Họ sẽ dọn nhà đi sau Tết Nguyên đán vì chưa tìm được nơi ở mới. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo kế hoạch.

"Do đây là công trình vi phạm có phạm vi lớn, mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân thời gian qua, UBND phường đã tiến hành thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch" - UBND Hiệp Bình Chánh cho biết.

Xe múc được điều động vào để tháo dỡ các công trình trái phép. Ảnh: THANH TUYỀN

Đối với các hộ dân chưa tìm được nơi ở, UBND quận Thủ Đức đã thống nhất hỗ trợ thuê nhà trong thời gian ba tháng, hỗ trợ di dời cho hộ dân đến nhà trọ. Với các hộ đang thuê trọ tại vị trí đất, sẽ giới thiệu chỗ thuê trọ, đồng thời hỗ trợ một tháng tiền trọ.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, đa số các hộ dân đã đồng ý di dời đến nhà trọ do phường chuẩn bị. Hiện, UBND phường đang tiếp tục vận động các hộ còn lại và tháo dỡ các căn nhà hộ dân đã di dời xong. 

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình trái phép của ông Lê Tấn Tài. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh nhấn mạnh, đây là một trong số nhiều công trình vi phạm mà UBND phường Hiệp Bình Chánh đã, đang và sẽ thực hiện cưỡng chế phá dỡ trong năm 2020 và cả những năm tiếp theo.

Việc này nhằm kéo giảm số lượng công trình vi phạm còn tồn những năm trước, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng theo đúng tinh thần Chỉ thị 23.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.