TP.HCM: Thanh tra kiến nghị chuyển 13 vụ qua cơ quan điều tra
TÁ LÂM
(PLO)- UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý tương tự như quy định xử lý kỷ luật về mặt Đảng.
UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn TP từ ngày 1-7-2018 đến 30-6-2019.
Theo kết quả rà soát, TP.HCM đã thực hiện 134 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và phát hiện 777 tổ chức, cá nhân có sai phạm. Trong đó, sai phạm về kinh tế phải thu hồi là hơn 852 tỉ đồng (đã thu đủ, đạt tỉ lệ 100 %), sai phạm về đất phải thu là 163,8 m2.
Sai phạm ở Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) là một trong số 13 vụ được chuyển cơ quan điều tra.
Đoàn thanh tra đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 13 vụ (trong đó Thanh tra TP.HCM kiến nghị chuyển 12 vụ, còn thanh tra các sở - ngành kiến nghị chuyển một vụ).
Cụ thể, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); sai phạm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Thuận; thanh tra về chín dự án phát triển mạng lưới của Công ty Cổ phần cấp nước Trung An (Tổng Công ty nước Sài Gòn); sai phạm về thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng ở Sở LĐ-TB&XH…
Về xử lý các cá nhân, tổ chức có sai phạm, TP.HCM đã xử lý hành chính 195 tập thể và 579 cá nhân. Trong số 579 cá nhân có sai phạm, có 24 người bị khiển trách, hai người bị cánh cáo, một người bị hạ bậc lương, một người bị cách chức và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 551 người.
Đối với kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo của UBND TP.HCM cho biết trong thời gian trên có bốn cuộc thanh tra chưa xử lý dứt điểm các kiến nghị xử lý vi phạm về kinh tế, tham nhũng. Trong đó sai phạm về kinh tế là hơn 28.000 tỉ đồng.
Có 21 tập thể và 38 cá nhân sai phạm, đã xử lý kỷ luật với hình thức cách chức đối với một cá nhân và thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 13 tổ chức và 37 cá nhân.
Theo UBND TP, các cơ quan đơn vị đang tiếp tục tổ chức thực hiện nên chưa có kết quả cuối cùng. Còn 28 nội dung đang thực hiện, chưa dứt điểm.
Cụ thể như việc xử lý 62 căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP; rà soát xử lý 993 hồ sơ thuê đất chưa ký hợp đồng thuê; 807 hồ sơ thuê đất chưa xác định đơn giá thuê đất theo quy định; dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp thương mại dịch vụ căn hộ cho thuê tại số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1).
Các nội dung này còn một số vấn đề như khối lượng công việc kiểm tra, rà soát khá lớn nên cần có thời gian thu thập hồ sơ, xác minh, đối chiếu quy định pháp luật.
Đối với hai kết luận thanh tra số 2112 ngày 30-11-2018 về thanh tra dự án Thảo cầm viên mới Sài Gòn Safari và số 1037 ngày 26-6-2019 về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM phải tổ chức thực hiện 16 nội dung, hiện TP đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện.
Theo đánh giá của UBND TP, qua công tác thanh tra và xử lý về thanh tra đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, bên cạnh những mặt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc.
Có ý kiến cho rằng việc bỏ lọt, bỏ sót hành vi phạm tội, từ đó xác định trách nhiệm đối với đoàn thanh tra, dẫn đến gây áp lực cho hoạt động thanh tra.
Một số kết luận thanh tra có những nội dung kiến nghị chưa rõ hoặc khó có thể thực hiện. Các đối tượng thanh tra không thực hiện được, lại đề nghị UBND TP, Thanh tra TP xem xét dẫn đến mất nhiều thời gian để nghiên cứu xử lý.
Việc kiểm điểm, xử lý hành chính với các hành vi vi phạm, khuyết điểm chưa nghiêm túc, chưa tương xứng với kết luận thanh tra hoặc hết thời hiệu xử lý 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm theo quy định.
Từ đó, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, nhất là các nội dung liên quan đến việc xác định dấu hiệu tội phạm về tham nhũng để có cơ sở kiến nghị khởi tố hoặc chuyển cơ quan điều tra.
UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý tương tự như quy định xử lý kỷ luật về mặt Đảng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.