TP.HCM: Thành lập TP Thủ Đức là hợp lòng dân

(PL)- HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.

Chiều 12-10, HĐND TP.HCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.

Tại đây, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.

Theo nghị quyết, TP.HCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba quận 2, 9, Thủ Đức thành ĐVHC mới, đặt tên là TP Thủ Đức. Ngoài ra, HĐND TP tán thành việc nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận thành các ĐVHC mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết điều đáng mừng là người dân TP nói chung, cử tri ở các địa phương có thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đều đồng thuận khá cao. Điều này cho thấy đây là chủ trương hợp lòng dân.

Theo đại biểu Quyết Tâm, việc thành lập TP mới trên cơ sở sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức là chủ trương khá lớn và đã được TP ấp ủ nhiều năm, chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu Quyết Tâm cho biết người dân rất phấn khởi và vinh dự khi được là công dân của TP mới. Tuy nhiên, đại biểu Quyết Tâm cũng lưu ý một số vấn đề mà cử tri quan tâm về việc sáp nhập các ĐVHC mới như tổ chức bộ máy, cơ chế để vận hành TP Thủ Đức, đội ngũ cán bộ ra sao…

“Phải chọn lựa đội ngũ cán bộ có đạo đức, có tầm nhìn đối với sự phát triển đô thị mới, có ý thức phục vụ nhân dân được đặt lên hàng đầu” - đại biểu Quyết Tâm nói.

Theo đại biểu Quyết Tâm, người dân cũng đề nghị được chuyển đổi giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi nhất, không bị phiền hà, nhũng nhiễu…

Cũng tại kỳ họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, cho biết sau khi HĐND thông qua phương án sắp xếp các ĐVHC thì UBND TP sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh lại đề án này trình Bộ Nội vụ và thực hiện theo trình tự.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đánh giá việc sắp xếp, tinh giản các ĐVHC sẽ giúp bộ máy các ĐVHC cấp huyện, xã được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Từ đó, cán bộ, công chức được sắp xếp, bố trí phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân. Đồng thời góp phần vào việc cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong việc giám sát chặt chẽ công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND TP...

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Đề án chính quyền đô thị TP.HCM

Chiều 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Đa số các ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM mà không qua thí điểm; ban hành nghị quyết theo quy trình một kỳ họp theo thủ tục rút gọn.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan hữu quan rà soát và hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.