TP.HCM tập trung giải quyết điểm nghẽn TTHC

(PL)- Tối 27-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng tổ đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (TP.HCM) sau kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM.

Bà Lý Thiếu Mai, cử tri phường Cầu Ông Lãnh, cho rằng cơ chế đặc thù mà Quốc hội vừa thông qua cho TP.HCM thí điểm là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Để thực hiện thành công, theo bà Mai, trước hết cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm ngay những thủ tục rờm rà để mời gọi đầu tư từ nước ngoài vào TP. Thứ hai là nhanh chóng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, kết nối giao thông với các tỉnh, thành lân cận. TP.HCM cũng đang xây dựng đô thị thông minh, trong thời đại công nghệ 4.0, bà Mai cho rằng yếu tố nhân tài là cực kỳ quan trọng, cần có chế độ đãi ngộ người tài, thu hút chất xám để TP.HCM phát triển nhanh hơn nữa.

Cử tri Vương Liêm lại quan tâm đến công tác sửa chữa đường đang được Sở GTVT thực hiện. “Nhưng cách làm thì người dân chưa đồng tình. Như trong vấn đề chống ngập, Sở GTVT đào đường tới hàng trăm mét, đào dọc hai bên đường để thoát nước nhưng sau khi san lấp lại bỏ trống, gập ghềnh, gồ ghề làm cho người dân đi xe bị té như đường Nguyễn Văn Thủ đào tới đào lui mấy tháng nay. Đào đường cũng gây ùn tắc giao thông” - ông Liêm nói và đề nghị Sở GTVT cần xem xét lại vấn đề này.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và cho biết sẽ đôn đốc các cơ quan có liên quan xem xét lại những vấn đề mà cử tri đề cập đến.

Ông Phong cho biết kỳ họp thứ sáu HĐND TP vừa qua đã ra nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù. TP.HCM sẽ thực hiện theo lộ trình với khí thế khẩn trương để kịp thời gian quy định.

Về cải cách hành chính, ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong năm tới đây HĐND TP sẽ có giám sát chuyên đề về chỉ số hài lòng của người dân đối với bộ máy nhà nước và kỳ họp chuyên đề về cải cách hành chính. “Cải cách hành chính là nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của TP.HCM, nếu giải quyết được điểm nghẽn này sẽ tác động rất lớn” - ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.